Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa bất ngờ đột kích nhà một người ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và phát hiện rất nhiều loài động vật quý hiếm được nuôi nhốt trái phép với mục đích kinh doanh. Trong một diễn biến khác, tại Đồng Tháp, cơ quan chức năng đã phối hợp bắt quả tang xe tải vận chuyển gần 200kg rắn không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều loài quý hiếm cấm sử dụng, mua bán.

Phát hiện 2 vụ tàng trữ động vật quý hiếm số lượng lớn

Long Hải | 29/10/2017, 15:05

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa bất ngờ đột kích nhà một người ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và phát hiện rất nhiều loài động vật quý hiếm được nuôi nhốt trái phép với mục đích kinh doanh. Trong một diễn biến khác, tại Đồng Tháp, cơ quan chức năng đã phối hợp bắt quả tang xe tải vận chuyển gần 200kg rắn không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều loài quý hiếm cấm sử dụng, mua bán.

Khi bất ngờ ập vào nhà của ông Lê Quang Hạnh, ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh,tổ công tác phát hiện cơ sở này đang nuôi nhốt gần 100 con khỉ đuôi dài, 120kg rắn hổ mang chúa, 46kg tê tê và nhiều kỳ đà hoa;tất cả đều là động vật hoang dã quý hiếm.

Được biếtcơ sở này được huyện Lộc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2009. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các loài động vật quý hiếm này. Chủ cơ sở khai nhận các loài động vậtđược mua từ nhiều đầu mối và phân phối tiêu thụ ở nhiều tỉnh phía Bắc.

Còn tại Đồng Tháp, khi kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 54V-8090 do Hồ Ngọc Xuân, SN 1988, quê Long An làm chủ, đang lưu thông qua xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, cơ quan chức năng phát hiện 191kg rắn các loại không rõ nguồn gốc.Đặc biệt, trong đó có nhiều loại rắn nằm trong danh mục nhóm động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng và mua bán.

Hiện cả 2 vụ việc đã bị lập biên bản, tịch thu tang vật để điều tra xử lý.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan
Bị bắt vì trộm cua, phát hiện ra thêm tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Thể 1 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện 2 vụ tàng trữ động vật quý hiếm số lượng lớn