Tối 7.12, Công an huyện Trảng Bom cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đinh Công Chất (66 tuổi) và Đào Văn Tân (59 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đổ chất thải trái quy định của pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện công ty vệ sinh đổ trộm 7.000 m3 chất thải ra môi trường

Hoàng Phúc | 08/12/2022, 06:35

Tối 7.12, Công an huyện Trảng Bom cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đinh Công Chất (66 tuổi) và Đào Văn Tân (59 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đổ chất thải trái quy định của pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện một số người thường xuyên đổ chất thải trái quy định tại khu vực ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Với tổ chức, thủ đoạn tinh vi và trong quá trình thực hiện hành vi liên tục có người cảnh giới, đổ chất thải ra môi trường với khối lượng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và gây bức xúc cho người dân.

Sau một thời gian theo dõi và điều tra, ngày 6.12, lực lượng chức năng đã mật phục và bắt quả tang Đinh Công Chất và Đào Văn Tân đang đổ chất thải trái phép từ bồn chứa của xe tải xuống khu vực đất thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn. Làm việc với cơ quan chức năng, cả Chất và Tân không xuất trình được hoá đơn, chứng từ tiếp nhận, vận chuyển và giấy phép đổ thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

0203d5d0-eda1-441e-817c-dd48245f0e69.jpeg
Nghi can và tang vật được thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Công an Đồng Nai 

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Chất là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh (Công ty Ngọc Minh Anh), xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. 

Tháng 2 đến nay, Chất nhiều lần chỉ đạo Đinh Gia Lượng, Nguyễn Viết Huy, Phạm Xuân Hậu, Đào Văn Tân (cùng cư trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) sử dụng các xe tải tiếp nhận chất thải từ bể phốt và hệ thống xử lý nước thải trong một số công ty ở Khu công nghiệp Sông Mây, sau đó đem đi đổ thải tại khu vực xã Bắc Sơn.

Các công ty có liên quan đến vụ việc cho biết đã chuyển cho Công ty Ngọc Minh Anh tổng cộng 7000 m3 chất thải. Sau đó Chất đã chỉ đạo cho đổ thẳng ra môi trường mà không xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện công ty vệ sinh đổ trộm 7.000 m3 chất thải ra môi trường