Theo Nature Communications, các nhà khoa học Đại học Berkeley (Mỹ) đã tìm được loài vi khuẩn diệt muỗi. Phát hiện này sẽ tạo ra thuốc chống muỗi hiệu quả hơn và giảm nguy cơ lây lan các bệnh nhiệt đới mà muỗi mang theo.

Phát hiện loài vi khuẩn diệt được ấu trùng muỗi

23/03/2020, 22:30

Theo Nature Communications, các nhà khoa học Đại học Berkeley (Mỹ) đã tìm được loài vi khuẩn diệt muỗi. Phát hiện này sẽ tạo ra thuốc chống muỗi hiệu quả hơn và giảm nguy cơ lây lan các bệnh nhiệt đới mà muỗi mang theo.

Muỗi Anopheles, tác nhân gây bệnh sốt rét ở người - Ảnh: Wikipedia Commons

Cho đến nay, có nhiều hóa chất được con người sử dụng để ngăn chặn hoặc tiêu diệt muỗi gây bệnh nhưng cũng có thể gây ô nhiễm hệ sinh thái và kích thích sự tiến hóa của các loài côn trùng thậm chí còn nguy hiểm và kháng thuốc hơn.

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện ra rằng một chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) tạo ra một số hợp chất tiêu diệt ấu trùng muỗi, nhưng lại vô hại với hầu hết các sinh vật khác.

Các hợp chất này tồn tại ở dạng tinh thể bên trong vi khuẩn và khi vi khuẩn được ấu trùng hấp thụ, độ pH và enzyme tiêu hóa cao trong ruột của ấu trùng làm cho các tinh thể hòa tan và kết hợp lại thành các phân tử làm thủng màng tế bào ruột của ấu trùng, nhanh chóng giết chết ấu trùng.

Trước đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng muỗi truyền bệnh sốt rét có thể cảm nhận được độc tố của bằng chân của chúng - nhờ vậy mà chúng vẫn có khả năng kháng thuốc trừ sâu.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện loài vi khuẩn diệt được ấu trùng muỗi