Thêm trường hợp về Việt Nam từ nước ngoài tránh dịch chê nơi cách ly và bị dân mạng tổng sỉ vả.

Chê nơi cách ly ‘dơ như chuồng chó’, cô gái xinh về từ Úc bị chửi ý thức tệ hơn con đó

Phạm Hồng Quân | 23/03/2020, 21:17

Thêm trường hợp về Việt Nam từ nước ngoài tránh dịch chê nơi cách ly và bị dân mạng tổng sỉ vả.

Xem thêm:Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Chân dài ngoại quốc cầm biển xin tiền mỗi ngày ở TP.HCM giữa dịch gây bức xúc

Đang sống và học trường cao đẳng ở TP Sydney (Úc), Đ.M.N sợ nguy hiểm đến tính mạng nên đã hồi hươngtránh dịch COVID-19.Cô gái sinh ra ở TP.HCM phải đi cách ly tập trung 14 ngày ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mới đây, Đ.M.N đăng status “Dơ như… chuồng chó v (vậy – PV) á”để mô tả về nơi cách ly. Status của Đ.M.N như lời xúc phạm nhiều sinh viên sống ở đây bao nhiêu năm, phải dọn đồ đi nhường chỗ cho người cách ly và thực sự gây phẫn nộ.

Status gây phẫn nộ củaĐ.M.N.

Đ.M.N bị nhiều người chỉ trích thậm tệ. Một số dân mạng cho rằng cô tự xem mình là thượng đẳng, không biết điều, vô ơnhay "ý thức tệ hơn cả con cờ hó".

Hứng chịu búa rìu dư luận, nữ du học sinh Úc đăng ảnh chụp nhà vệ sinh nơi cách ly trên story với lời biện hộrằng: “Ý mình là v (vậy – PV) á. Đừng nói như hay hát nha, đặt vô tình cảnh của người khác giùm cái. Mọi người cũng làm ơn đặt trường hợp là đang sống ở nơi gọi là sạch sẽ đi. Xong về ở như thế này thì sẽ cảm thấy như thế nào?” kèm biểu tượng mặt cười.

Nhiều người không chấp nhận lời biện hộ củaĐ.M.N.

Không cảm thôngcho Đ.M.N, dân mạng còn sỉ vả cô nhiều hơn. Một số người mỉa mai rằng nếu Đ.M.N muốn ở nơi sạch sẽ hơn thì mời quay lại Sydney (Úc).

Tính đến 21 giờ ngày 23.3, Việt Nam có tổng cộng 122 ca nhiễm nCOV, trong đó 17 người khỏi bệnh. Úc có tổng cộng 1.709 trường hợp dương tính với nCoV, với 7 người chết và 88 trường hợp khỏi bệnh.

Hôm 19.3 vừa qua, dân mạng bức xúc khi biết chuyện cô gái gốc Việt và anh trai bị hất đồ uống vào người, hành hung ở Sydney (Úc) vì đeo khẩu trang.Nhiều người Úcquan niệm rằng chỉ ai mắc bệnh hay nhân viên y tế mới đeo khẩu trang. Những ai đeo khẩu trang ra đườngở các nước này thường bị nhìn với ánh mắt kì thị, thậm chí có nguy cơ bị tấn công vì nghi nhiễm nCoV.

>>>Cô gái gốc Việt và anh trai bị hất đồ uống, hành hung ở Úc vì đeo khẩu trang

Đến nay, nhiều người Úc vẫn giữ tâm lýchủ quan và xembệnh viêm phổi cấp do nCoVnhưcúm vặt.Vì thế, Thủ tướng Scott Morrison (Úc) thông báomột số khu vực của thành phố và vùng ngoại ô sẽ bị phong tỏa để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Bãi biển Bondi mang tính biểu tượng của Sydney đã bị cấm cửa sau khi hàng ngàn người tụ tập, phớt lờ các biện pháp hạn chế giao tiếp xã hội mà chính phủ đã ban bố.

Mặc đại dịch COVID-19, nhiều người Úc vẫn tụ tập ở bãi biển Bondi.

Hôm nay,Ủy ban Olympic Australia cho biết không thể tập hợp đoàn thể thao dự Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra từngày 24.7 - 9.8do sự bùng phát của COVID-19 và các VĐV nên chuẩn bị kế hoạch cho sự kiện này bị hoãn đến năm 2021.

Tối qua, cô gái trở về nước Bali (Indonesia) cũng bị dân mạng chỉ trích khi đăng status chê nơi ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Clip nhóm người Việt từ châu Âu về tránh dịch hạch sách ở khu cách ly Pháp Vân. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Khách Mỹ đi ô tô kể chuyện bị cướp ví, đánh hội đồng, ném ghế ở TP.HCM

Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chửi CSGT 'xin tiền', lái siêu xe húc CSCĐ rồi bỏ trốn

Khách lạ quên mang ví, nhân viên ở Hà Nội vẫn đổ xăng và nói câu gây xúc động

Thấy bộ đội nhường chỗ, ăn bờ, ngủ bụi, nhóm Việt kiều về nước tránh dịch có chạnh lòng?

Khắc Việt dạy dỗ chị Việt kiều Đài Loan, Mr Đàm lên án khách nữ gây rối ở sân bay Nội Bài

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

Hot girl khoe ‘trốn về từ Vũ Hán, không bị cách ly’ trên Facebook gây hoang mang

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chê nơi cách ly ‘dơ như chuồng chó’, cô gái xinh về từ Úc bị chửi ý thức tệ hơn con đó