Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 100.000 chiếc khẩu trang y tế của một nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc thu gom, tập kết trong một biệt thự tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Phát hiện người Trung Quốc thu gom 100.000 khẩu trang y tế tại Hà Nội

10/02/2020, 07:27

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 100.000 chiếc khẩu trang y tế của một nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc thu gom, tập kết trong một biệt thự tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện người Trung Quốc thu gom 100.000 khẩu trang y tế tại Hà Nội - Ảnh: TN

Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH thương mại phát triển Việt Phú, tại số 28 BT6 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện Công ty này cho đối tượng tên là GUO CAILIN Quốc tịch Trung Quốc để nhờ 100.000 chiếc khẩu trang 3 lớp (2.000 hộp) hiệu Face Mask do Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) sản xuất.

Qua khai thác, đối tượng GUO CAILIN khai là đi thu mua khẩu trang trên thị trường và thuê biệt thự làm nơi tập kết để mang sang biên giới tiêu thụ. Hiện tại đối tượng này chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc 100.000 chiếc khẩu trang trên.

Đội Quản lý thị trường đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để xác minh, làm rõ nguồn gốc, và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính rừ ngày 31.1 đến ngày 9.2, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra, giám sát, xử lý 3.594 vụ vi phạm tại các nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế. Trong đó, chỉ tính riêng ngày 9.2, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, giám sát 139 cửa hàng, xử lý 13 vụ vi phạm, xử phạt 16.750.000 đồng. Qua đó, tạm giữ 105 chai nước sát trùng.

Hiện tượng khan hàng đối với các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh tiếp tục xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Ông Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, thị trường hiện đang xuất hiện tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thu gom dụng cụ y tế kém chất lượng, như khẩu trang y tế dùng một lần được thu gom và bán lại, kiếm lời.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện người Trung Quốc thu gom 100.000 khẩu trang y tế tại Hà Nội