Trường tiểu học SK Stella Maris tại bang Sabah (Malaysia) đã phải đóng cửa một tuần (từ ngày 22.1) do có 6 học sinh dương tính với vi rút cúm H1N1.

Phát hiện vi rút cúm H1N1 tại trường tiểu học ở Malaysia

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 22/01/2020, 10:01

Trường tiểu học SK Stella Maris tại bang Sabah (Malaysia) đã phải đóng cửa một tuần (từ ngày 22.1) do có 6 học sinh dương tính với vi rút cúm H1N1.

Quan chức y tế Frankie Poon của bang Sabah trấn an tình hình không nghiêm trọng, đồng thời khẳng định cơ quan chức năng sẽ không để bệnh lây lan khi Tết Nguyên đán đến gần.

“Chúng tôi đã đưa học sinh về nhà. Bệnh không gây tử vong trừ phi người nhiễm có biến chứng nghiêm trọng. Các em chỉ cần nghỉ ngơi, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang”, theo ông Poon. Quan chức này cũng đảm bảo không thiếu vắc xin H1N1 do bang luôn có nguồn cung.

Phụ huynh lẫn giáo viên trường SK Stella Maris muốn đóng cửa trường, nhưng giới chức Sabah hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Vi rút cúm H1N1 (phát hiện năm 2009) từng bùng phát mạnh khiến 145 người tử vong. Loại này dễ dàng lây từ người sang người, gây bội nhiễm, viêm phổi nặng thậm chí suy đa tạng.

Thông tin đáng ngại nêu trên xuất hiện trong lúc Malaysia nâng cao cảnh giác phòng ngừa bệnh viêm phổi lạ bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Đến nay đã có hơn 300 ca nhiễm ở trong lẫn ngoài Trung Quốc, không chỉ quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc mà ngay cả Mỹ cũng vừa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện vi rút cúm H1N1 tại trường tiểu học ở Malaysia