Ra mắt ngày 10.8 vừa qua, ‘Insatiable’ - series phim học đường mới do Netflix sản xuất đang gây chỉ trích dữ dội do loạt tình tiết phỉ báng hình ảnh cộng đồng LGBT và nhục mạ người nặng cân.

Phim truyền hình gây phẫn nộ vì nội dung kỳ thị đồng tính và lăng mạ người thừa cân

Như Ý | 20/08/2018, 09:06

Ra mắt ngày 10.8 vừa qua, ‘Insatiable’ - series phim học đường mới do Netflix sản xuất đang gây chỉ trích dữ dội do loạt tình tiết phỉ báng hình ảnh cộng đồng LGBT và nhục mạ người nặng cân.

‘Insatiable’ do hãng phát hành tiếng tăm Netflix hợp tác thực hiện cùng studio phim CBS Television, trình chiếu dưới dạng streaming, được giới thiệu như một “series hài châm biếm, đả kích góc khuất xã hội hiện đại”.

Yếu tố “đả kích,” tuy nhiên, có vẻ đã ở mức quá đà, khi giới phê bình Bắc Mỹ đồng loạt phê phán tác phẩm vì nhiều nguyên do.

Bộ phim có kết cấu kì lạ, mô tả cuộc sống của cô gái trẻ Patty Bladell (Debby Ryan thủ vai), người luôn bị trêu chọc tại trường trung học bởi thân hình tròn trịa. Sau một tai nạn hy hữu, Patty bất ngờ giảm cân, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mảnh mai.

Với ngoại hình mới cuốn hút, Patty mong muốn trả đũa tất cả những ai từng ức hiếp cô, cụ thể bằng việc tham gia… cuộc thi sắc đẹp.

Thay vì khai thác hiệu quả ‘thương hiệu’ hài châm biếm như được quảng bá, ‘Insatiable’ khiến khán giả bất bình khi không ngừng gợi lên yếu tố lăng mạ hình thể.

Cộng đồng mạng phẫn nộ với tác phẩm đến mức, trước ngày 10.8, một kiến nghị trên trang web Change.Org được đưa ra, thu hút gần 230.000 chữ ký - yêu cầu Netflix hủy toàn bộ dự án phim.

Bên cạnh đó, vài người xem chỉ trích ‘Insatiable’ chứa đựng không ít chi tiết kỳ thị đồng tính, chẳng hạn khi nhân vật Nonnie (Kimmy Shields) - bạn thân của Patty, liên tục phải chịu đựng sự giễu cợt từ mọi người xung quanh vì là người đồng tình.

Vài cảnh phim lẫn chi tiết 18+ khó hiểu, như khi một cô gái trẻ lộ ảnh khỏa thân, sợ hãi thốt lên “chuyện sẽ còn tệ hơn vì giờ mọi người đều nghĩ tôi đồng tính”, cho thấy nỗ lực dẫn dắt kịch bản còn thô, vụng hơn là hàm chứa tinh thần hài hước đả kích thuần túy.

Phóng viên chuyên trang phê bình - tạp chí Vanity Fair, nhận xét, qua 12 tập phim, ‘Insatiable’ vẫn “thất bại trước mục tiêu truyền đạt thông điệp họ đặt ra về tuổi trẻ và xã hội hiện nay”.

2 ngôi sao chính của ‘Insatiable’, Alyssa Milano (trái) và Debby Ryan

Góp mặt nổi bật trong ‘Insatiable’ có ngôi sao series phim ‘Phép thuật’ - Alyssa Milano. Mới đây, trả lời báo giới, minh tinh 45 tuổi nêu ý kiến phản bác nhiều luồng chỉ trích: “Mọi người mang vào nghệ thuật, phim ảnh câu chuyện cá nhân của họ. Tôi toàn hoàn hiểu đây không phải bộ phim dành cho tất cả đối tượng khán giả. Nhưng tôi vẫn tự hào với sản phẩm chúng tôi tạo nên”.

Cindy Holland, phó giám đốc đơn vị sản xuất và phát hành Netflix chia sẻ, series phim “cố gắng khai thác vấn nạn xã hội theo phương thức đầy chất châm biếm.”

Thế nhưng trên thực tế, tính chất “châm biếm” ở ‘Insatiable’ đang kéo theo hàng loạt ‘tác dụng ngược’ không mong đợi.

Như Ý (theo AFP, VanityFair)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phim truyền hình gây phẫn nộ vì nội dung kỳ thị đồng tính và lăng mạ người thừa cân