Ngày 4.12, kỳ họp thứ 14, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP.Cần Thơ chính thức khai mạc và diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6.12. Tới dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Phó chủ tịch Quốc hội nêu 5 vấn đề còn hạn chế của Cần Thơ

Phạm Hãi | 04/12/2019, 13:24

Ngày 4.12, kỳ họp thứ 14, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP.Cần Thơ chính thức khai mạc và diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6.12. Tới dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

                              

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết, TP đã đạt 11/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019, vượt và đạt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7,5%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 2,1 tỉ USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 52.000 tỉ đồng, tăng hơn 14% so năm qua và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 88 triệu đồng.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao hoạt động của HĐND TP.Cần Thơ thời gian qua, trong đó đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội, giao thông, đất đai.

Tuy nhiên, bà Tòng Thị Phóng cũng nêu 5 vấn đề hạn chế của TP.Cần Thơ như chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế chưa tương xứng với vị trí trung tâm vùng; ứng dụng chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất còn chậm; công tác quản lý quy hoạch TP vẫn đang bất cập; các dịch vụ cao cấp còn hạn chế; và công tác cải cách hành chính vẫn còn chậm, sự phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ có những mặt còn hạn chế.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị TP.Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, quan tâm, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, sinh viên, công nhân về quê ăn tết.

Phạm Huỳnh

                     
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó chủ tịch Quốc hội nêu 5 vấn đề còn hạn chế của Cần Thơ