Sau gần 3 giờ đối thoại, các câu hỏi của công nhân đều được Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp thẳng thắn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối thoại với công nhân lao động

Tô Văn | 08/06/2023, 16:40

Sau gần 3 giờ đối thoại, các câu hỏi của công nhân đều được Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp thẳng thắn.

Ngày 8.6, UBND tỉnh An Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2023”.

4-doi-thoait4.jpg
Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (áo trắng) phát biểu tại buổi đối thoại - Ảnh: M.C
2-doi-thoai2.jpg
Quang cảnh buổi đối thoại - Ảnh: M.C

Tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, An Giang luôn xem công nhân là bộ phận không thể tách rời với chính quyền, và đặc biệt là đối với doanh nghiệp, vì công nhân có vai trò to lớn góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

Ông Phước cũng đưa ra các giải pháp, cách thức giải quyết từng vấn đề công nhân lao động đặt ra, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan liên quan theo dõi, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

“Tỉnh An Giang cam kết luôn đồng hành tháo gỡ mọi khó khăn, giảm thiểu mọi thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trong các khu công nghiệp để công nhân cải thiện điều kiện sống, đảm bảo sức khỏe, ổn định sinh hoạt”, ông Phước nói.

1-doi-thoai1.jpg
Một công nhân phát biểu tại buổi đối thoại - Ảnh: M.C 

Buổi đối thoại có gần 20 lượt ý kiến với các vấn đề chính đã được kiến nghị trực tiếp như chế độ đãi ngộ, thu hút người lao động có trình độ, tay nghề cao; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, ổn định sản xuất; tình trạng "tín dụng đen" trong công nhân; chế độ bảo hiểm, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non, chỗ giữ trẻ ở gần các khu công nghiệp...

3-doi-thoai3.jpg
Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng 5 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động - Ảnh: M.C

Toàn tỉnh An Giang hiện có 242 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, trong đó có 222 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với hơn 45.000 đoàn viên công đoàn (trong tổng số hơn 53.000 công nhân lao động với mức lương bình quân khoảng 5,9 triệu đồng/người/tháng).

Ảnh hưởng chung từ việc cắt giảm đơn hàng từ cuối năm 2022 đã dẫn đến việc thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động của một số doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc, thủy sản... Ngoài ra, tình hình giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của một bộ phận người lao động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối thoại với công nhân lao động