Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc phóng viên bị hành hung; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ.

Phó thủ tướng yêu cầu điều tra việc phóng viên bị hành hung ở Gia Lai

Lam Thanh | 13/07/2021, 19:01

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc phóng viên bị hành hung; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ.

Phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải - Phạm Trọng Nghị đang thực hiện các bài phản ánh về tình trạng xe chở đất, đá lưu thông trên quốc lộ 19, tuyến Gia Lai-Bình Định có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ngày 8.7, anh Nghị tiếp tục tác nghiệp trên quốc lộ 19 trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai thì bị nhóm 3 người, đi trên xe bán tải hành hung.

phong-vien.jpg
Hiện trường vụ hành hung phóng viên - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Về việc này, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nội dung phản ánh nêu trên của báo chí; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; có biện pháp bảo vệ các phóng viên, nhà báo thực hiện hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND thị xã An Khê, Công an tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ việc trên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã An Khê điều tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh, nghiêm khắc xử lý các đối tượng có hành vi hành hung (nếu có).

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã An Khê chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan kiểm tra thông tin phản ánh tình trạng doanh nghiệp vận tải thị xã An Khê chở cát quá tải ở phường Tân An (thị xã An Khê) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng nêu trên (nếu có).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng yêu cầu điều tra việc phóng viên bị hành hung ở Gia Lai