Cây cầu bê tông nằm trên địa bàn xã Văn Luông (H.Tân Sơn, Phú Thọ) bị nước lũ đánh sập khiến đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt xuống tạo thành hố sâu, mố cầu bị sụp.

Phú Thọ: Mưa lũ, nước xiết làm sụp cầu

Trí Lâm | 21/07/2018, 16:28

Cây cầu bê tông nằm trên địa bàn xã Văn Luông (H.Tân Sơn, Phú Thọ) bị nước lũ đánh sập khiến đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt xuống tạo thành hố sâu, mố cầu bị sụp.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3và sau nhiều ngày mưa liên tục, nhiều địa phương trên địa bàn chịu thiệt hại nặng nề.

Nước dâng cao khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng, nhà cửa của nhiều hộ dân chìm trong nước. Tại huyện Tân Sơn, quốc lộ 32 qua thị trấn Thanh Sơn ngập hoàn toàn khiến đường trục chính vào huyện bị tê liệt.

Đã có mộtnhà dân bị sập khiến 2 người tử vong tại xã Long Cốc, huyện Tân Sơn; cây cầu Văn Luông - Minh Đài bị gãy 1 nhịp, mố cầu sụt xuống khoảng 10m. Ngoài ra, cây cầu treo tại xã Văn Luông đã bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều đoạn đường trên địa bàn bị sạt lở, giao thông bị chia cắt,...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa. Tính đến 7 giờ hôm nay (21.7), mực nước đo được tại các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục dâng cao.

Mực nước trên sông Thao tại trạm Ấm Thượng là 27,10m; tại Phú Thọ là 18,44m. Mực nước trên sông Bứa tại trạm Thanh Sơn là 29,45m. Mực nước trên sông Đà trạm La Phù là 14,55m. Mực nước trên sông Lô tại trạm Vụ Quang là 12,02m; tại An Đạo là 12m. Mực nước trên sông Hồng tại Việt Trì là 12,06m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong ngày 21.7, mực nước trên sông Thao tại Ấm Thượng, thị xã Phú Thọ tiếp tục lên nhanh; tình hình thời tiết, mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra lệnh báo động số 2 cho thị xã Phú Thọ và các huyện Tam Nông, Lâm Thao.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện số 16/CĐ-TW về mở 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình.Theo thông báo, hồi 5 giờ ngày 21.7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 104,91m, lưu lượng đến hồ 9.942 m3/giâyvà đang tiếp tục gia tăng, tổng lưu lượng xả 5.607m3/giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạolệnh giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 10 giờ ngày 21.7 và liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Lam Thanh
Bài liên quan
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Thọ: Mưa lũ, nước xiết làm sụp cầu