Tại buổi họp giao ban do Bộ Công Thương tổ chức sáng 1.2, dựa trên báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh tháng 1.2016, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng đầu năm, chỉ tiêu kinh tế của tập đoàn đã bị ảnh hưởng vì giá dầu suy giảm.

PVN 'than' giá dầu giảm làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh

Một Thế Giới | 02/02/2016, 08:27

Tại buổi họp giao ban do Bộ Công Thương tổ chức sáng 1.2, dựa trên báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh tháng 1.2016, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng đầu năm, chỉ tiêu kinh tế của tập đoàn đã bị ảnh hưởng vì giá dầu suy giảm.

Cụ thể, giá dầu giảm đã khiến một số đơn vị của PVN đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thậm chí đang phải chịu lỗ như: PVEP, PVOil...
Về lĩnh vực sản xuất, tổng sản lượng dầu quy đổi tháng tháng đầu năm 2015 vừa qua đạt 2,56 triệu tấn, bằng 109,7% kế hoạch tháng.
Đặc biệt, do giá dầu thô trung bình tháng 1 chỉ đạt 32,4 USD/thùng, giảm 9,6 USD so với mức giá trung bình của tháng 12.2015 và giảm 17,8 USD/thùng (tương đương mức giảm 35,4%) nên doanh thu của toàn bộ tập đoàn chỉ đạt 81.100 tỉ đồng, bằng 74% kế hoạch tháng, nộp ngân sách đạt 6.200 tỉ đồng, bằng 72% kế hoạch tháng.
Ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc PVN cho biết tại cuộc họp: "Giá dầu giảm, chỉ bằng 54% giá kế hoạch khiến doanh thu của nhiều đơn vị trong PVN cũng bị ảnh hưởng nhất là các doanh nghiệp chuyên ngành về khai thác dầu khí, thậm chí một số đơn vị như PVEP, PVOil... đang chịu lỗ trong tháng 1.2016".
Ông Thanh cũng cho biết thêm, trước diễn biến tình hình giá dầu hiện nay thì trong tháng 2 tới, PVN sẽ đưa ra những giải pháp để đối phó với kịch bản giá dầu giảm xuống dưới 30 USD/thùng. Đặc biêt, PVN cho biết sẽ tính đến việc tạm dừng khai thác một số mỏ để đảm bảo tài chính.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đề nghị PVN thường xuyên cập nhật tình hình giá dầu thế giới, báo cáo với Chính phủ và Bộ Công Thương để từng bước tháo gỡ khó khăn.
Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
PVN 'than' giá dầu giảm làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh