Đài CNN dẫn lời một nghị sĩ Ukraine tiết lộ sẽ có hai quan chức cấp cao của nước này đem danh sách mục tiêu Nga cho phía Mỹ xem nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ hạn chế về sử dụng vũ khí mà Mỹ viện trợ.
Chuyển động

Quan chức Ukraine sắp sang Mỹ thuyết phục dỡ bỏ hạn chế về sử dụng vũ khí viện trợ

Cẩm Bình 29/08/2024 09:48

Đài CNN dẫn lời một nghị sĩ Ukraine tiết lộ sẽ có hai quan chức cấp cao của nước này đem danh sách mục tiêu Nga cho phía Mỹ xem nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ hạn chế về sử dụng vũ khí mà Mỹ viện trợ.

screenshot-2024-08-29-085002.png

Theo nguồn tin trên, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov chuẩn bị cung cấp danh sách mục tiêu ưu tiên, nếu không tiêu diệt thì rất khó xoay chuyển tình thế về hướng có lợi cho Ukraine.

“Chúng tôi đánh giá tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ không mang tính khiêu khích hơn tấn công ở vùng biên giới. Đều là lãnh thổ Nga nên chẳng khác biệt gì”, nguồn tin nghị sĩ nói với CNN. Lâu nay Ukraine đã sử dụng vũ khí tầm xa mà Mỹ viện trợ, chẳng hạn tên lửa chiến thuật ATACMS, tập kích bán đảo Crimea (bị Nga sáp nhập năm 2014).

Nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Umerov sắp gặp người đồng cấp Lloyd Austin vào ngày 30.8. Chưa rõ ông Yermak gặp ai, trong vài lần công du trước ông hội kiến Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan.

Trước đó, Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí mà mình viện trợ mục tiêu gần biên giới hoặc nơi nào lực lượng Nga tập hợp nhằm phát động tấn công qua biên giới. Nhưng đến nay Washington vẫn chưa “bật đèn xanh” cho việc tấn công sâu hơn.

Lời kêu gọi Mỹ cùng các nước phương Tây khác dỡ bỏ hạn chế về sử dụng vũ khí viện trợ liên tục được Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky đưa ra suốt vài tuần qua, trong lúc nước này đang thực hiện chiến dịch tấn công qua biên giới (chủ yếu tập trung ở vùng Kursk). Nhà lãnh đạo công khai tuyên bố đây là nỗ lực nhằm buộc Nga kết thúc chiến tranh bằng con đường ngoại giao.

Kyiv dường như đã triển khai xe chở quân Stryker, Humvee và xe bọc thép MRAP mà Mỹ viện trợ cho chiến dịch. Tối 22.8, tư lệnh không quân Mykola Oleschuk còn đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh một căn cứ Nga trên địa bàn Kursk trúng bom lượn được cho là GBU-39 của Mỹ. Tuy nhiên phía chính quyền Biden lại không công khai tuyên bố Ukraine vi phạm chính sách không sử dụng vũ khí tầm xa hay đưa vũ khí, phương tiện qua đường bộ vào lãnh thổ Nga. Đến nay Washington vẫn chưa cung cấp tin tình báo để hỗ trợ chiến dịch.

Bài liên quan
Sự ủng hộ của Taylor Swift ảnh hưởng ra sao đến bầu cử Mỹ?
Hãng Reuters dẫn lời giới phân tích nhận định sự ủng hộ mà nữ ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Taylor Swift dành cho Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể giúp ứng viên đảng Dân chủ thu hút thêm cử tri trẻ, nhưng chưa chắc quyết định được kết quả bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi nói đến cảnh mất mát, tang thương do bão lũ
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 về các giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan chức Ukraine sắp sang Mỹ thuyết phục dỡ bỏ hạn chế về sử dụng vũ khí viện trợ