Ngày 30.6, quân đội Myanmar ra tuyên bố đe dọa xử lý bất cứ đơn vị truyền thông nước ngoài nào mô tả họ là “chính quyền quân sự” và hành động đoạt lấy quyền lực vào tháng 2 trước là “đảo chính”.

Quân đội Myanmar cấm báo nước ngoài dùng từ ‘chính quyền quân sự’

Cẩm Bình | 01/07/2021, 09:49

Ngày 30.6, quân đội Myanmar ra tuyên bố đe dọa xử lý bất cứ đơn vị truyền thông nước ngoài nào mô tả họ là “chính quyền quân sự” và hành động đoạt lấy quyền lực vào tháng 2 trước là “đảo chính”.

“Một số hãng tin nước ngoài đã được cảnh báo không được tiếp tục sử dụng các từ “hội đồng quân sự” (military council), “chính quyền quân sự” (military junta/junta) mô tả chính quyền Myanmar, không trích dẫn và phóng đại tin tức sai sự thật. Nếu sử dụng không đúng từ ngữ hay trích dẫn, thổi phồng tin sai sự thật, lan truyền thông tin sai lệch thì sẽ phải chịu xử lý theo luật pháp hiện hành”, báo Global New Light of Myanmar đăng tải tuyên bố.

Cả Bộ Thông tin Myanmar lẫn Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar (do quân đội kiểm soát) đều từ chối bình luận thêm. Nhiều đơn vị truyền thông vài tháng qua đều gọi Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar đang nắm quyền là hội đồng quân sự” (military council) hay “chính quyền quân sự” (military junta/junta) – chỉ một chính quyền lập ra bởi quân đội bằng vũ lực thay vì thông qua bầu cử dân chủ.

210216134416-02-myanmar-unfurled-0215-restricted-exlarge-169.jpg
Quân đội Myanmar tìm mọi cách dập tắt tiếng nói bất đồng - Ảnh: CNN

Quân đội nước này lâu nay khẳng định do cuộc bầu cử tháng 11 có gian lận nên họ lên nắm quyền đúng hiến pháp, nhưng ủy ban bầu cử quốc gia Myanmar và quan sát viên quốc tế bác bỏ luận điệu này. Phương Tây cũng chỉ trích hành động đoạt lấy quyền lực vào tháng 2 chính là đảo chính.

Trong nỗ lực dập tắt tiếng nói bất đồng suốt hơn 4 tháng qua, lực lượng Myanmar đã bắt giữ không ít nhà báo, rút giấy phép hàng loạt đơn vị truyền thông cũng như hạn chế truy cập internet. Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing yêu cầu báo chí trong nước ngăn chặn tư tưởng nước ngoài xâm nhập.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Myanmar cấm báo nước ngoài dùng từ ‘chính quyền quân sự’