Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa phát hiện, xử lý 2 địa điểm tàng trữ trái phép số lượng lớn động vật hoang dã để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Quảng Nam: Phát hiện 2 cơ sở tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã

Quế Sơn | 18/12/2022, 10:45

Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa phát hiện, xử lý 2 địa điểm tàng trữ trái phép số lượng lớn động vật hoang dã để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa qua lực lượng chức năng xác định một số người trên địa bàn huyện Phước Sơn có dấu hiệu thu gom động vật hoang dã từ những người săn bắn về tàng trữ, bảo quản để bán cho các quán nhậu vào dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 16.12, Công an huyện Phước Sơn đồng loạt kiểm tra 2 địa điểm nghi kinh doanh mặt hàng nói trên. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện tại nhà bà Phạm Thị Lệ Chinh (SN 1989, trú tại thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) đang tàng trữ trái phép 7 con chồn, 5 con sóc (tổng trọng lượng 11,5kg).

dvhd-quang-nam.jpg
dvhd-quang-nam-2.jpg
Công an thu giữ số lượng lớn động vật hoang đã bị giết thịt và bảo quản tại huyện Phước Sơn - Ảnh: Công an Quảng Nam

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà Bùi Thị Việt Xuân (SN 1996, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) đang tàng trữ trái phép 6 con nhím, 6 con thỏ, 14 con chồn (tổng trọng lượng 72kg).

Tất cả số động vật hoang dã nói trên đều được bảo quản trong các bao tải, tủ lạnh và được cất giấu, ngụy trang rất tinh vi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tiến hành các thủ tục thu giữ, niêm phong để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Dùng AI cứu động vật hoang dã khỏi nguy cơ bị xe đụng
Hãng AFP giới thiệu nỗ lực dùng đến trí tuệ nhân tạo (AI) giải quyết tình trạng động vật hoang dã bị xe đụng chết tại Brazil của một sinh viên khoa học máy tính 25 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam: Phát hiện 2 cơ sở tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã