UBND TP.Hạ Long đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân: Cách chức đối với ông Vũ Phi Hùng - Phó trưởng phòng Tư pháp vì gác nằm ngủ gác chân lên bàn trong giờ làm việc, có biểu hiện của việc uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa và kỷ luật một số lãnh đạo Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long...

Quảng Ninh: Cách chức Phó phòng Tư pháp vì gác chân lên bàn trong giờ làm việc

Nam Phong | 03/01/2017, 11:22

UBND TP.Hạ Long đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân: Cách chức đối với ông Vũ Phi Hùng - Phó trưởng phòng Tư pháp vì gác nằm ngủ gác chân lên bàn trong giờ làm việc, có biểu hiện của việc uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa và kỷ luật một số lãnh đạo Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long...

Liên quan đến vụ việc ông Vũ Phi Hùng (Phó trưởng Phòng Tư pháp TP.Hạ Long) nằm ngủ tại phòng làm việc trong giờ hành chính, chân gác lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa bị phát hiện vào hồi 15 giờ 20 ngày 27.12.2016. UBND TP.Hạ Long vừa ban hành quyết định cách chức cán bộ này và khiển trách, cảnh cáo một số cá nhân liên quan.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 15 giờ 20 ngày 27.12.2016, Đoàn công tác của sở này đi kiểm tra thực thi công vụ tại Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long. Qua kiểm tra phát hiện ông Vũ Phi Hùng, Phó phòng Tư pháp TP.Hạ Long đang thụ lý xử lý công việc tại Trung tâm trong giờ làm việc nhưng lại gác chân lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa, dẫn đến có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm, vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính của TP.Hạ Long và cả tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan vụ việc này, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ Sở Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ông Hà đã có văn bản hỏa tốc số 8442/UBND ngày 28.12.2016 với nội dung yêu cầu các phòng Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm Hành chính công thành phố và cá nhân ông Vũ Phi Hùng báo cáo, tường trình làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày 28.12, UBND TP.Hạ Long đã ban hành các Quyết định số 3151/QĐ-UBND, số 3152/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Phi Hùng và bà Phạm Thị Hải (Giám đốc Trung tâm Hành chính công), đồng thời cùng ngày, UBND TP.Hạ Long cũng đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND, thành lập Hội đồng kỷ luật và tổ chức họp Hội đồng để thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Phi Hùng và các cá nhân có liên quan.

Ngày 30.12.2016, UBND TP.Hạ Long đã ban hành các Quyết định số 3275/QĐ-UBND, 3274/QĐ-UBND, 3277/QĐ-UBND, 3276/QĐ-UBND để thi hành kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan đến vụ việc nói trên, cụ thể: Cách chức đối với ông Vũ Phi Hùng - Phó Trưởng phòng Tư pháp (do vi phạm các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân đối với việc thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị); Khiển trách đối với bà Bùi Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Hành chính công (trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đã để xảy ra vi phạm công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công); Cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Trọng, Trần Đức Minh - Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công (do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không hoàn thành trách nhiệm được giao để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Hành chính công).

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm về kỷ luật trong thực thi công vụ, TP.Hạ Long cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc “chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính” yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW ''Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên''; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm khắc chấn chỉnh lề lối, tác phong, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngoài ra, đối với công chức, viên chức, người lao động đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu rà soát lại, kiên quyết chỉ cử những công chức, viên chức, người lao động có đủ năng lực, trình độ, đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; thay thế ngay đối với các trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Trước khi các quyết định trên được ban hành,ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thường trực Thành ủy TP.Hạ Long: Đình chỉ công tác đối với ông Vũ Phi Hùng và cho tiến hành kiểm điểm công chức theo Luật Công chức, viên chức; kiểm điểm Đảng viên, xử lý vi phạm về những điều cán bộ, công chức, Đảng viên không được làm.

Cùng với đó, ông Đọc cũng chỉ đạo đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền để xảy ra vi phạm. Kết quả xử lý, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 12.1.2017.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh quán triệt trong cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng Đảng và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Được biết, Quảng Ninh chọn chủ đề năm công tác 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh: Cách chức Phó phòng Tư pháp vì gác chân lên bàn trong giờ làm việc