Lực lượng chức năng đã phát hiện, tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị mất cắp 117 tấm nắp cống bằng gang ở các cống thoát nước. UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản trên tuyến cao tốc 13.000 tỉ đồng này.

Quảng Ninh: Cao tốc 13.000 tỉ đồng bị mất cắp cả trăm nắp cống trước ngày thông xe

Nam Phong | 21/08/2018, 13:41

Lực lượng chức năng đã phát hiện, tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị mất cắp 117 tấm nắp cống bằng gang ở các cống thoát nước. UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản trên tuyến cao tốc 13.000 tỉ đồng này.

Liên quan đến vụ hơn 117 tấm nắp cống chắn rác bằng gang trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị mất trộm, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh vừa cho biếttỉnh vừa phát đi thông báo yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản trên tuyến cao tốc có tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng này.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TX.Quảng Yên, UBND TP.Hạ Long chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân trên địa bàn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng phương án bảo vệ, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp hoặc gây hư hại kết cấu công trình trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có tới 117 tấm chắn rác bằng gang ở các cống thoát nước đã không cánh mà bay. Cụ thể, trên mặt cầu sông Hốt hiện đã bị lấy mất 10 tấm, cầu sông Rút 40 tấm, cầu sông Chanh mất tới 67 tấm.

Việc hàng loạt các tấm hàng loạt nắp cống bằng gang chắn rác bị đánh cắp không chỉ gây ảnh hưởng tới chất lượng của công trình, khiến rác bị tồn đọng tại đây dẫn đến ngập úng mặt đường mỗi khi có mưa, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sáng 19.8, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho sự kiện thông xe toàn tuyến cao tốc này.

Sau hơn 3 năm triển khai thi công dự án, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đã hoàn thành. Hiện những phần việc cuối cùng của dự án như thảm novachip mặt cầu, sơn kẻ vạch, lắp đặt lan can, biển báo, biển chỉ dẫn đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện. Dự kiến đến ngày 24.8 này, Hội đồng nghiệm thu nhà nước sẽ nghiệm thu toàn dự án, nếu các điều kiện đảm bảo sẽ đưa dự án vào khai thác trong dịp lễQuốc khánh 2.9 tới.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi khánh thành thông xe, ông Nguyễn Đức Long yêu cầu chủ đầu tư cầu Bạch Đằng chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện các khe co giãn còn lại, thảm và tiến hành sơn, kẻ mặt cầu. Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng giao công an tỉnh bố trí lực lượng ở các điểm đầu, cuối tuyến và ở các nút giao, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến để đảm bảo an toàn và tiến độ thi công của công trình.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được khởi công xây dựng đầu năm 2015, dự án gồm 2 dự án thành phần là: dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến và dự án đường nối TP.Hạ Long với cầu Bạch Đằng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 24,6km. Dự án là công trình động lực của tỉnh Quảng Ninh, khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển giữa Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của Quảng Ninh trong tương lai.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh: Cao tốc 13.000 tỉ đồng bị mất cắp cả trăm nắp cống trước ngày thông xe