Ngày 20.3, UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đoàn liên ngành của huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm vụ ông Nguyễn Hữu Hiếu trú tại thôn Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh chiếm đường công cộng thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh xây xưởng cưa trái phép, sau khi báo điện tử Một Thế Giới phản ánh.

Quảng Ninh, Quảng Bình: Lập đoàn kiểm tra việc 'chiếm đường làm xưởng cưa'

Quốc Nam | 20/03/2019, 11:09

Ngày 20.3, UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đoàn liên ngành của huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm vụ ông Nguyễn Hữu Hiếu trú tại thôn Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh chiếm đường công cộng thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh xây xưởng cưa trái phép, sau khi báo điện tử Một Thế Giới phản ánh.

Con đường của thôn là không gian chung rộng 5,5m bị ông Hiếu tự ýbít lại

Theo đó, ngày 19.3, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyệnphối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Tân Ninh đã kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Hiếu tại các thửa 726, 727, tờ bản đồ số 8 thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh.

Đoàn liên ngành xác định đây là đất ở nông thôn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Hiếu đã xây dựng tường rào chắn ngang tuyến đường quy hoạch rộng 5,5m (thuộc quy hoạch đường trong khu đất ở mới tại thôn Quảng Xá). Tường bít đường đi đã xây dựng trên hành lang an toàn lưới điện 22Kv.

Biên bản kiểm tra đoàn liên ngành

Trả lờiđoàn liên ngành, ông Nguyễn Hữu Hiếu khoe ông là chủ tịch thành viên kiêm giám đốc Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Hữu Thịnh,ngành nghề kinh doanh sản xuất các loại hàng mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, docưa xẻ gỗ thuê, cưa xẻ gỗ để bán nên ông sử dụng thửa đất để kinh doanh sản xuất.

Dù đã bịcấm thi công nhưng vẫn có công nhân làm sắt và không có dấu hiệu tháo dỡ tường trong xưởng cưa trái phép nhằm trả lại đường cho dân

Đoàn liên ngành xác nhậnviệc xây dựng chưa đúng quy định của ông Nguyễn Hữu Hiếu, UBND xã Tân Ninh đã lập biên bản làm việc, yêu cầu dừng thi công ngày 12.3.2019; yêu cầu tháo dỡ tường rào bịt đường, thời gian tháo dỡ đến hết ngày 27.3.2019. Đoàn cũng yêu cầu làm cống thoát nước thuộc hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ, không được bịt cống thoát nước.

Người dân lo lắng xưởng cưa này sẽ gây ô nhiễm và họ không hề được lấy ý kiến là không tôn trọng dân làng

Người dân thôn Quảng Xá cho biết, với giá đất dọc đường qua cầu Trung Quán đang tăng vọt, ông Hiếu “cướp đường” rộng 5,5m, dài khoảng 35m thì diện tích đường bị “cướp” lên gần 200m2 là tiền tỉ.

Ông Trần Xờ, Bí thư thôn Quảng Xá cho biết: “Con đường rộng 5,5m này của thôn quy hoạch được phê duyệt chi tiết, nó là không gian chung, công cộng rất cần thiết với người dân, nó dẫn vào nhà văn hóa thôn đã được quy hoạch, không thể xây bít đường của dân như thế được. Đó là chưa kể giấy phép xây dựng đã được cơ quan chức năng nào cấp chưa mà tiến hành xây dựng. Đất ở mà đặt xưởng cưa, sản xuất kinh doanh là không phù hợp với luật định rồi”.

Ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biếtphải trả lại đường cho dân, đường đi rất quan trọng, đã quy hoạch rồi thì không ai có thể lấn chiếm được. Còn ông Xờ nóithêm, sau khi ông Hiếu trả lại đường cho dân, thôn sẽ tiến hành trồng cây xanh hai bên đường để có bóng mát.

Bài và ảnh: Đức Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh, Quảng Bình: Lập đoàn kiểm tra việc 'chiếm đường làm xưởng cưa'