Ở diễn biến mới nhất, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đại tướng Tô Lâm để bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước.
Theo dòng thời sự

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Lam Thanh 21/05/2024 14:27

Ở diễn biến mới nhất, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đại tướng Tô Lâm để bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước.

Chiều 21.5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7.

Tờ trình nêu, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu kiện toàn bộ máy Nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng về việc bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an, tiến hành cùng với nội dung nhân sự chiều ngày 21 và sáng 22.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét quyết định.

Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết tán thành điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trung ương "thống nhất rất cao" giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10.7.1957. Quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày được tuyển dụng vào Công an nhân dân là 10.1974.

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân; học hàm, học vị: Giáo sư, tiến sĩ; lý luận chính trị: cao cấp.

Đại tướng Tô Lâm là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15.

Sau khi theo học trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị I rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh. Năm 2009, khi mang quân hàm thiếu tướng, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1.

Tháng 8.2010, ông làm Thứ trưởng Công an. Ông giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4.2016. Đầu năm 2019, ông Tô Lâm được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thăng quân hàm lên đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử công an nhân dân mang quân hàm cao nhất.

Ông Tô Lâm là Phó ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban.

Khen thưởng: 3 Huân chương Quân công hạng Nhất (5.2014, 7.2015, 12.2020); Huân chương Quân công hạng Ba (7.2011); 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất (01.2002; 9.2008); Huân chương Chiến công hạng Nhì (5.2007); Huân chương Chiến công hạng Ba (3.2007); Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3 (11.2015); Huy chương “Vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc” (2002); Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào (2017), Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào (2017).

Bài liên quan
Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư
Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã kiểm tra những phần công việc quan trọng chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm