Hãng thông tấn SPA (Ả Rập Saudi) ngày 20.7 đưa tin Quốc vương Salman bin Abdulaziz được đưa vào một bệnh viện ở thủ đô Riyadh do viêm túi mật.

Quốc vương Ả Rập Saudi nhập viện

20/07/2020, 16:43

Hãng thông tấn SPA (Ả Rập Saudi) ngày 20.7 đưa tin Quốc vương Salman bin Abdulaziz được đưa vào một bệnh viện ở thủ đô Riyadh do viêm túi mật.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz - Ảnh: Reuters

Vị vua 84 tuổi đang trải qua kiểm tra y tế. SPA không tiết lộ thông tin chi tiết.

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Faisal bin Farhan Al Saud cho biết sau khi nhận tin, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã phải hoãn chuyến thăm nước láng giềng.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz lên ngôi từ năm 2015, sau khi trải qua các chức vụ Thống đốc vùng Riyadh, Phó thủ tướng rồi Thái tử. Dưới thời ông, Ả Rập Saudi là đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông.

Người kế vị chính thức của Quốc vương Salman bin Abdulaziz là Thái tử Mohammed bin Salman – nhân vật đang nắm giữ quyền lực trên thực tế, nổi tiếng với nỗ lực chuyển đổi nền kinh tế đất nước khỏi tình trạng quá phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, xóa bỏ hàng loạt hạn chế xã hội, trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ.

Tuy nhiên, chính sách kiểm soát truyền thông, đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến và đặc biệt là vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cũng khiến hình ảnh của Thái tử Mohammed bin Salman xấu đi nhiều.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc vương Ả Rập Saudi nhập viện