Theo Science Daily, các nhà nghiên cứu tại Hồng Kông đã phát triển một hệ thống robot phẫu thuật cải tiến bảo đảm mối liên hệ phản hồi xúc giác (tactile feedback) và cho phép tiến hành phẫu thuật mà không cần vết rạch lớn.

Robot phẫu thuật cải tiến ở Hồng Kông

Vũ Trung Hương | 26/04/2017, 14:20

Theo Science Daily, các nhà nghiên cứu tại Hồng Kông đã phát triển một hệ thống robot phẫu thuật cải tiến bảo đảm mối liên hệ phản hồi xúc giác (tactile feedback) và cho phép tiến hành phẫu thuật mà không cần vết rạch lớn.

Hệ thống robot mới giúp giảm thiểu chấn thương trong quá trình can thiệp phẫu thuật và là hệ robot phẫu thuật an toàn nhất hiện nay. Hệ thống hoạt động trên cơ sở động cơ siêu nhỏ nội bộ và được dựa trên công nghệ thao tác siêu chính xác trong không gian do các chuyên gia Đại học Tổng hợp và Đại học Bách khoa Hồng Kông sáng chế.

Các hệ robottrên thị trường hiện nay thường không có mối liên hệ phản hồi xúc giác, kích thước cồng kềnh và trong quá trình sử dụng để phẫu thuật cần phải thực hiện một số vết rạch. Còn hệ thống mới có thể phẫu thuật với chỉ một vết rạch nhỏ hoặc thông qua lỗ tự nhiên trên cơ thể. Theo đó,các robot sẽchui vào cơ thểđể thực hiện các thủ tục phẫu thuật khác nhau.

Hệ thống robot tinh vi này đã được thử nghiệm thành công trên động vật, ví dụ, một bác sĩ robot đã hoạt động trong một giờ để cắt bỏ túi mật ở lợn. Hiện các nhà nghiên cứu đangtiếp tục kiểm tra các robot để có thểsử dụng phẫu thuật cho người.

Các nhà khoa học trên thế giới cũng đi theo hướng này khi phát triển robot tương tự. Năm ngoái, robot của Trung tâm nhi quốc gia Mỹ ở Washingtonđã độc lập tiến hành các hoạt động phẫu thuật trên các mô mềm. Một robotvi phẫu thuậtở Đại học Oxford (Anh) mùa thu năm ngoái cũng đã tiến hành ca vi phẫu mắt đầu tiên. Và thời gian gần đây, Science Robotics cũng đã tiến hành phân loại các robot y tế để giúp điều khiển chúng chuyên nghiệp hơn.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot phẫu thuật cải tiến ở Hồng Kông