Sunil Jauhal, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách ở Movat tại Đại học Toronto vừa đưa ra cảnh báo không lấy gì làm lạc quan về thị trường lao động Canada trong thập niên tới khi các robot và trí tuệ nhân tạo cướp đi công ăn việc làm của 1,5-7 triệu người dân nước này.

Robot và trí tuệ nhân tạo khiến nhiều người Canada thất nghiệp

Vũ Trung Hương | 12/03/2017, 08:58

Sunil Jauhal, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách ở Movat tại Đại học Toronto vừa đưa ra cảnh báo không lấy gì làm lạc quan về thị trường lao động Canada trong thập niên tới khi các robot và trí tuệ nhân tạo cướp đi công ăn việc làm của 1,5-7 triệu người dân nước này.

Vị chuyên viên này lưu ý quá trình máy móc thay thế người không chỉ động chạm đến những công nhân làm công việc sản xuất trực tiếp mà cả những chuyên gia lành nghề trong các lĩnh vực khác.

Trước đó, theo tờ Futurism, các nhà nghiên cứu ở The Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship tại Đại học Ryerson (Canada) dự báo có tới hơn 40% người Canada đang đối mặt nguy cơ mất việc làm do sự phát triển ồ ạt của tự động hóa.

Dễ bị mất việcnhất sẽ là nhân viên bán hàng, thư ký và lái xe tải. Tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật robot ngày nay mang lại cho các hệ thống tự động khả năng vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường. Robot và trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện không chỉ những công việc thủ công đơn điệu, mà cả những nhiệm vụ phức tạp hơn.

Thật không dễ dàng cưỡng lại sự tấn công của các cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Điều này được nêu ra trong một báo cáo mới của The Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship. Báo cáo dự kiến một nhóm các ngành nghề trong 10-20 năm sẽ bị buộc tự động hóa với một xác suất ít nhất là 70%. Danh sách những người mất việc làm bao gồm nhân viên các cửa hiệu bán lẻ, thư ký, đầu bếp, dịch vụ thực phẩm, thủ quỹ và tài xế xe tải.

Các tác giả của bản báo cáo nhấn mạnh rằng thu nhập và trình độ tay nghề củađại diện các ngành nghề này là thấp hơn so với những người làm việc trong những ngành nghề khác. Viện nghiên cứu trên cũng lập một bảng xếp hạng gồm 5 ngành nghề khác nơi người lao động ít bị lo lắng về sự cạnh tranh từ phía các robot.

Xác suất họ sẽ bị thay thế bằng máy móc ở mức dưới 30%. Số này bao gồm các nhà quản lý thương mại trong hệ thống bán buôn và bán lẻ, y tá, giáo viênvà các nhà giáo dục trong các cơ sở giáo dục của các cấp khác nhau - từ nhà trẻ và mẫu giáo đến các trường phổ thông.

Trong thực tế, hầu hết mọi người đều chấp nhận rằng nhiều công việc đơn điệu và thủ công đã và sẽ tiếp tục được thực hiện bởi các hệ thống tự động. Nhưngcũng đã xuất hiện nhiều thuật toán giúp trí tuệ nhân tạo thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực đòi hỏi nghiệp vụ cao như y học, luật, báo chí…

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot và trí tuệ nhân tạo khiến nhiều người Canada thất nghiệp