Nhiều người phát hoảng khi xem clip bốn đứa trẻ, hai nam hai nữ, chơi trên mái nhà góc cạnh của chung cư 32 tầng mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào.

Rùng rợn clip 4 đứa trẻ vui đùa, cầm cột thu lôi trên nóc chung cư 32 tầng

12/06/2020, 12:39

Nhiều người phát hoảng khi xem clip bốn đứa trẻ, hai nam hai nữ, chơi trên mái nhà góc cạnh của chung cư 32 tầng mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào.

Trong clip gây xôn xao mạng xã hội, một bé trai và một bé gái cầm cột thu lôi để giữ thăng bằng, hai đứa trẻ còn lại cố gắng trượt xuống từ từ.

Người dân sống trong chung cư đối diện tình cờ thấy cảnh đáng sợ này nên quay lại.

Nếu sét đánh vào cột thu lôi lúc đó, hay có bé bị trượt khỏi mái nhà thì bi kịch đã xảy ra.

Thật may là 4 đứa trẻ chơi trên mái nhà chung cư trong hơn 20 phút rồi rời đi an toàn.

4 đứa trẻ chơi đùa, cầm cột thu lôi trên mái nhà góc cạnh chung cư 32 tầng.

Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Khi clip này được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát địa phương đã tìm gặp cha mẹ của bốn đứa trẻ.

Cảnh sát đề nghị phụ huynh trông nom con cẩn thận và dặn các em không bao giờ được lên nóc chung cư lần nữa mà nên chơi ở nơi an toàn.

Cột thu lôi (hay cột chống sét) là một thanh kim loại nhọn đầu gắn trên nóc tòa nhà cao tầng có đường kính khoảng 2 cm, nối với một đường dây bằng đồng hoặc nhôm có độ dày tương đương, kéo xuống một bộ phận lưới dẫn chôn dưới đất.

Cột thu lôi được thiết kế để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp bị sét tấn công. Nếu có sét đánh, hệ thống sẽ mang dòng điện có hại ra khỏi toàn nhà và xuống mặt đất an toàn.

Benjamin Franklin (sinh năm 1706) phát minh và chế tạo ra chiếc cột thu lôi vào năm 1752. Ý tưởng về cột thu lôi được nhà khoa học người Mỹ nghĩ ra khi chứng kiến ba con dê bị sấm sét đánh cháy thui. Từ đó, ông quyết tìm ra những bí ẩn của sấm chớp.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga đã mở mắt nhìn được, vạn người vui mừng. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rùng rợn clip 4 đứa trẻ vui đùa, cầm cột thu lôi trên nóc chung cư 32 tầng