Chiều 18.6, nguồn tin của PV cho biết, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND H.Năm Căn (Cà Mau) vừa ký văn bản chỉ đạo công an huyện này phối hợp cùng Công an H.Ngọc Hiển và Đồn Biên phòng Tam Giang Tây điều tra, xử lý nghiêm việc 1 sà lan biển kiểm soát ở Hải Phòng có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Cà Mau.

Sà lan ở Hải Phòng vào tận Cà Mau hút cát

19/06/2020, 08:01

Chiều 18.6, nguồn tin của PV cho biết, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND H.Năm Căn (Cà Mau) vừa ký văn bản chỉ đạo công an huyện này phối hợp cùng Công an H.Ngọc Hiển và Đồn Biên phòng Tam Giang Tây điều tra, xử lý nghiêm việc 1 sà lan biển kiểm soát ở Hải Phòng có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Cà Mau.

Chiếc sà lan bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Báo ảnh Đất Mũi

Trước đó, vào ngày 11.6 trong lúc tuần tra, kiểm soát hoạt động trên địa bàn, lực lượng Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (H.Ngọc Hiển) phát hiện 1 sà lan tên Việt Hoàng 10, mang biển số HP-4399 đang chở đầy cát nên lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên sà lan có tổng cộng 31 máy dùng để bơm, hút cát và khoảng 900 m3 cát. Trong đó, có 28 máy dùng để hút cát từ đáy biển lên tàu, 2 máy dùng để bơm cát từ tàu lên bờ và 1 máy dùng để hút nước trong lúc bơm cát lên tàu ra ngoài.

Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng sà lan không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của sà lan (chỉ có bản photocopy có công chứng) và không có hóa đơn chứng từ, để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoảng 900 m3 cát trên sà lan.

Được biết, sà lan Việt Hoàng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư, xây dựng, vận tải Việt Hoàng (trụ sở tại Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) do ông Nguyễn Đình Kiên làm Giám đốc. Trước khi bị bắt, sà lan trên được giao cho ông Nguyễn Trung Thiêm (49 tuổi, ngụ Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) quản lý và ông Vũ Văn Thương (53 tuổi, ngụ H.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Sà lan này đã di chuyển từ Hải Phòng vào vùng biển tỉnh Cà Mau để thăm dò, khai thác cát. Mục đích bán lại theo hợp đồng cho đơn vị thi công một trụ sở ở xã Hàng Vịnh, H.Năm Căn. Sau 3 lần thăm dò, phát hiện có cát đạt tiêu chuẩn nên người trên sà lan này đã tiến hành bơm, hút cát lên tàu.

Đến sáng 11.6, khi sà lan đang trên đường di chuyển vào đến cửa biển Bồ Đề thì bị lực lượng Biên phòng Tam Giang Tây phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trần Khải

Bài liên quan
Chìm tàu kéo sà lan trên biển Quảng Ngãi khiến 3 người chết, 2 người mất tích
Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên trên tàu kéo sà lan chở đá bị chìm vào sáng nay (24.4) trên vùng biển Quảng Ngãi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sà lan ở Hải Phòng vào tận Cà Mau hút cát