Các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford (Mỹ) đã phát triển công nghệ mới bảo vệ máy điện phân khỏi bị muối ăn mòn và tạo ra hydro, loại nhiên liệu sạch về mặt sinh thái trực tiếp từ nước mặn - một nguồn cung cấp từ đại dương hầu như không bao giờ cạn kiệt.

Sản xuất nhiên liệu hydro từ nước biển

Vũ Trung Hương | 20/03/2019, 11:09

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford (Mỹ) đã phát triển công nghệ mới bảo vệ máy điện phân khỏi bị muối ăn mòn và tạo ra hydro, loại nhiên liệu sạch về mặt sinh thái trực tiếp từ nước mặn - một nguồn cung cấp từ đại dương hầu như không bao giờ cạn kiệt.

Theo Electrek, các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford trong quá trình phát triển công nghệ mới bảo vệ máy điện phân khỏi bị ăn mòn đã nhận thấy công nghệ này cũng cho phép tạo ra loại nhiên liệu sạch về mặt sinh thái và có thể thu nhiên liệu trực tiếp từ nước muối - một nguồn cung cấp hầu như không bao giờ cạn kiệt.

Các nhà khoa học Mỹ hy vọng rằng phương pháp này sẽ làm tăng sức hấp dẫn về mặt thương mại của nhiên liệu hydro, một nguồn nhiên liệu sạch. Biển và đại dương là nguồn nhiên liệu hydro vô tận thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, không dễ dàng thu nhiên liệu hydro từ nước biển, vì muối nhanh chóng vô hiệu hóa máy điện phân - thiết bị dùng để sản xuất hydro.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanfordđã tìm ra cách khắc phục nhược điểm đó. Họ đã tìm cách phủ lên cực dương (anode) của máy điện phân một lớp tích điện âm để đẩy các ion clorua (ion âm Cl−) và làm tăng mạnh khả năng chống ăn mòn. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã trích xuất được hydro từ nước biển lấy từ vịnh San Francisco bằng cách chỉ sử dụng năng lượng mặt trời. Các nhà khoa học hy vọng rằng thành tựu của họ sẽ là một bước quan trọng trong quá trình chuyển sang năng lượng hydro thân thiện với môi trường.

Trước đó, các nhà nghiên cứu Bỉ đã thông báo về việc chế tạo một thiết bị tạo ra hydro từ hơi nước thu được trong không khí. Năng lượng cho quá trình thu hydro được tạo ra bởi một tấm pin mặt trời. Một thiết bị như vậy có thể sản xuất tới 250 lít khí hydro mỗi ngày.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sản xuất nhiên liệu hydro từ nước biển