Đến nay Việt Nam có 462.096 ca mắc COVID-19, trong đó gần 239.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và, Tiền Giang. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục giãn cách đến ngày 15/9/2021.

Sáng 1.9: Hơn 6.290 ca COVID-19 nặng đang điều trị

SK&ĐS | 01/09/2021, 06:50

Đến nay Việt Nam có 462.096 ca mắc COVID-19, trong đó gần 239.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và, Tiền Giang. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục giãn cách đến ngày 15/9/2021.

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 462.096 ca mắc COVID-19, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm).

Nếu tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 457.882 ca, trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum, Nam Định, Vĩnh Phúc.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (221.254), Bình Dương (114.788), Đồng Nai (23.766), Long An (22.044), Tiền Giang (9.652).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 31.8 là 10.044 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 238.860 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.006

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.259

- Thở máy không xâm lấn: 91

- Thở máy xâm lấn: 916

- ECMO: 23

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 30.8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). 

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 19.966.724 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều.

Bình Định tăng cường 34 y, bác sĩ hỗ trợ TP.HCM

Chiều 31.8, BV Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (tổ chức Lễ xuất quân, tiễn 20 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19. Theo đó, 8 bác sĩ, 8 điều dưỡng và 4 kỹ thuật viên xét nghiệm của Bình Dương sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại quận Tân Phú (TP.HCM).

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng tổ chức lễ xuất quân, tiễn 14 nhân viên y tế (bao gồm 2 bác sĩ, 1 hộ sinh và 11 điều dưỡng viên) lên đường vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

Trước đó, có 54 nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đã được tăng cường vào TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để hỗ trợ  phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 15/9/2021

Tối 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, để ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sớm đưa tỉnh Đồng Nai trở về trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 8.7.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 1.9.2021 đến hết ngày 15.9.2021. 

Nguyên tắc là người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm, khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án: "3 tại chỗ"; "1 cung đường, 2 địa điểm" hoặc linh động áp dụng cùng lúc 2 phương án trên từ 0 giờ ngày 1.9 đến hết ngày 15.9.2021.

Kể từ 0 giờ ngày 1.9.2021 đến hết ngày 15.9.2021, tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh bố trí nhân sự làm việc tại trụ sở không vượt quá ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. 

Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại của đơn vị làm việc trực tuyến tại nhà để duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Riêng đối với các bộ phận tham mưu công tác phòng chống dịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí số lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Bình Dương: Từ 1.9, kết hợp tiêm vaccine với xét nghiệm sàng lọc tại 11 phường "vùng đỏ đậm đặc"

Sở Y tế Bình Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 23, 24 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó 11 phường "vùng đỏ đậm đặc" F0 tại TP Thuận An, TX Tân Uyên sẽ được tiêm vắc xin AstraZeneca do Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia phân bổ.

Thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng từ ngày 1.9- 3.9 và tiêm vét ngày 4.9.

Khác với những đợt tiêm chủng trước, trong đợt này, ngành y tế thực hiện chiến lược "2 trong 1", vừa thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 vừa tiến hành tiêm vaccine. 

Cụ thể, trong khi thực hiện test nhanh COVID-19 nếu kết quả âm tính sẽ tiến hành tiêm luôn vaccnie COVID-19.  

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 1.9: Hơn 6.290 ca COVID-19 nặng đang điều trị