Bản tin sáng 9.7 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 425 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay; 423 ca còn lại ghi nhận trong nước. TP.HCM tiếp tục nhiều nhất với 350.

Sáng 9.7: TP.HCM ghi nhận 350 ca COVID-19

09/07/2021, 05:40

Bản tin sáng 9.7 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 425 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh cách ly ngay; 423 ca còn lại ghi nhận trong nước. TP.HCM tiếp tục nhiều nhất với 350.

Theo đó, 423 ca ghi nhận trong nước, gồm TP.HCM (350), Long An (37), Đồng Nai (15), Phú Yên (6), An Giang (5), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Vĩnh Phúc (1), Gia Lai (1), Bạc Liêu (1). Trong số 423 ca nói trên, có 377 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 22.910 ca trong nước và 1.900 ca nhập cảnh.

Nếu tính riêng đợt dịch thứ 4 từ 27.4 đến nay đến nay là 21.340 ca, trong đó có 6.176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong: 105 ca.

Tính đến 16 giờ ngày 8.7.2021, Việt Nam đã tiêm tổng cộng 3.983.800 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số đã được tiêm đủ 2 mũi là 249.532 người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới vừa được công bố:

- 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 1 CA BỆNH (BN22406) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30.5.2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 7.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN24401) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình: nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngày 19.6.2021, từ Pháp nhập cảnh Việt Nam tại trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- 423 ca ghi nhận trong nước

- 6 CA BỆNH (BN24386-BN24391) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 7.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN24392) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

- 1 CA BỆNH (BN24393) ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: nam, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN24394-BN24397) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 3 ca liên quan đến BN17725; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 3 CA BỆNH (BN24398-BN24400) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: có tiền sử đi về từ TP.HCM, Hà Nội, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 5 CA BỆNH (BN24401-BN24405, BN24407) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 15 CA BỆNH (BN24408-BN24422) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 37 CA BỆNH (BN24423-BN24459) ghi nhận tại tỉnh Long An: 16 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 21 ca có tiền sử đi về TP.HCM. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 350 CA BỆNH (BN24460-BN24809) ghi nhận tại TP.HCM: 307 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN24810) ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà

Theo TTXVN, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng với số lượng F1 lớn, gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung, ngày 8.7, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn thí điểm cách ly y tế tại nhà cho người thuộc diện F1 trên toàn địa bàn.

Theo đó, F1 cách ly tại nhà là những người được xác định tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19, có mang khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính với SARS-CoV-2 (trong khi chờ thực hiện xét nghiệm PCR) và thuộc một trong các nhóm tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 nhưng không thường xuyên, người làm việc cùng phòng với ca bệnh ở những vị trí làm việc cách xa trên 2m và không có sự tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh, người tiếp xúc gần là người già trên 60 tuổi, trẻ em, thai phụ, người tàn tật... cần sự chăm sóc hỗ trợ.

Những người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm ngày thứ 14 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Trong quá trình thực hiện cách ly F1 tại nhà, UBND Thành phố yêu cầu các địa phương tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế...

Việc lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly y tế tại nhà thực hiện ít nhất 5 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, 14, 20 và 28 kể từ khi bắt đầu cách ly hoặc ít nhất 2 lần vào ngày thứ 20 và 28 kể từ khi bắt đầu cách ly đối với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày...

Từ 0h ngày 9-7, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM được kích hoạt lại để kiểm soát người ra vào thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông báo tối 8.7 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, kể từ 0 giờ ngày 9.7.2021, dừng tất cả hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn TPHCM, bao gồm: xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển và xe vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh đi, đến và lưu thông qua TPHCM. Trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly và một số xe taxi được Sở Giao thông Vận tải công bố hoạt động phục vụ vận chuyển người dân đến, đi từ bệnh viện, trung tâm y tế trong trường họp cần thiết...

Bình Dương trở thành địa phương thứ 4 có trên 1.000 ca COVID-19

Vào tối 8.7, Bộ Y tế đã công bố 55 ca nhiễm COVID-19 tại Bình Dương. Như vậy, Bình Dương đã có 1053 ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu đợt dịch thứ 4. Đồng thời, Bình Dương trở thành địa phương thứ 4 trên cả nước vượt mốc 1.000 ca. Hiện TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về số ca COVID-19 với 9.066 ca được ghi nhận. Tiếp theo là Bắc Giang với 5.657 ca và Bắc Ninh 1.663 ca.

Xem chi tiết: Tại đây

Đồng Nai cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ, ngày 9-7

Tối 8-7, UBND Đồng Nai đã ra Chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9.7.2021 theo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, ấp cách ly với ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện...

Phú Yên: Đã có  gần 400 ca nhiễm SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin, từ 8 giờ ngày 8.7 đến 17 giờ ngày 8.7 ghi nhận thêm 16 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 396 ca.

Theo SK&ĐS, địch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở tỉnh này. Công tác khoanh vùng, xét nghiệm đang được thực hiện khẩn trương. Đặc biệt, nhiều ca bệnh ở Phú Yên diễn biến nặng. Cụ thể, có 2 bệnh nhân nặng, nguy kịch thở máy và lọc máu liên tục. Có 4 bệnh nhân viêm phổi nặng, nguy cơ thở máy. Có 2 bệnh nhân tiên lượng nặng, lớn tuổi, lú lẫn, không tự chăm sóc bản thân được, không hợp tác điều trị. Có 15 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ.

Việt Nam sẽ nhận được 2 triệu liều vắc xin Moderna trong tuần này

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến vào chiều 8.7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trả lời câu hỏi về việc tiếp nhận vắc xin của Việt Nam, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vắc xin để cùng phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc xin, bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca từ Chương trình COVAX và nguồn mua; cùng với đó là 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng; 2.000 liều vắc xin Sputnik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều Vero-Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ và vào ngày 7.7 vừa qua, lô vắc xin Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam với số lượng gần 100.000 liều".

"Chương trình COVAX cũng đã cam kết dành ưu tiên cho Việt Nam trong các đợt phân bổ tiếp theo và sẽ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vắc xin Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp thông qua Cơ chế COVAX, dự kiến sẽ đến Việt Nam ngay trong tuần này. Cũng cần phải nói thêm rằng với tinh thần trách nhiệm và cùng chung tay với cộng đồng quốc tế phòng, chống dịch bệnh, Việt Nam đã đóng góp cho cơ chế COVAX 500.000 USD", Người phát ngôn nói.

COVID-19 tại ASEAN hết 8.7: Ca mắc mới ở Indonesia cao thứ 3 thế giới; Hoãn SEA Games 31

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 8/7, chín quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 62.145 ca mắc COVID-19 và 1.280 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 5.323.686 ca, trong đó 102.339 người tử vong.

Trong ngày 8.7, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất vẫn là Indonesia với 38.319 ca.

Trong những ngày gần đây, số ca mắc ở Indonesia liên tiếp phá vỡ kỷ lục ngày trước đó. Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Malaysia với 8.868 ca. Tiếp đó là Thái Lan với 7.058 ca, Philippines với 5.484 ca, Việt Nam với 1.314 ca, Campuchia với 954 ca, Lào với 69 ca, Timor-Lester với 63 ca và Singapore với 16 ca.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (852 ca), Philippines (191 ca), Malaysia (135 ca), Thái Lan (75 ca) và Campuchia (27 ca).

Tình hình dịch bệnh tại ASEAN nghiêm trọng tới mức ngày 8.7, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á thông báo Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ bị hoãn lại.

Thông cáo nêu rõ: “Vì đại dịch COVID-19, sự kiện thể thao SEA Games 31, vốn được lên kế hoạch diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21.11-2.12, sẽ được lùi sang năm 2022". Thời điểm mới để tổ chức sự kiện này sẽ được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định trong thời gian tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 9.7: TP.HCM ghi nhận 350 ca COVID-19