Theo chương trình dự kiến, sáng ngày 22.7, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức. Người được giới thiệu vào ghế Chủ tịch Quốc hội khóa XIV là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 sẽ tuyên thệ nhậm chức

Trí Lâm | 22/07/2016, 06:02

Theo chương trình dự kiến, sáng ngày 22.7, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức. Người được giới thiệu vào ghế Chủ tịch Quốc hội khóa XIV là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại buổi làm việc chiều 21.7, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên làm việc.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịchQuốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngânbáocáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết quả, với 97,17%Đại biểu Quốc hộitán thành, Quốc hội đã thông qua việc giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, 4 đại biểu Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ với 97,76% Đại biểu Quốc hội tán thành thông qua để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Với 95,55%Đại biểu Quốc hộitán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV gồm 13 người, cụ thể: Nguyễn Thúy Anh; Phan Thanh Bình; Hà Ngọc Chiến; Phan Xuân Dũng; Nguyễn Khắc Định; Nguyễn Văn Giàu; Nguyễn Đức Hải; Nguyễn Thanh Hải; Lê Thị Nga; Nguyễn Hạnh Phúc; Vũ Hồng Thanh; Trần Văn Túy; Võ Trọng Việt.

Quốc hội cũng đã thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến sáng nay22.7, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, vào ngày 31.3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ như sau: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Việc tuyên thệ của lãnh đạo cấp cao lần này cơ bản là giống lần trước, chỉ có một số thay đổi. Theo Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, lần này, khi tuyên thệ mời các đại biểu Quốc hội đứng lên như lúc chào cờ và Văn phòng Quốc hội sẽ có thông báo không quay phim, chụp ảnh.

Đồng thời, Đoàn chủ tịch cũng xuống dưới chứng kiến nghi lễ. Sau khi các chức danh ra mắt, tuyên thệ sẽ không có phần tặng hoa. Đáng lưu ý, trong phần tuyên thệ trước đây có câu: "Đứng trước cờ…" được sửa thành "Dưới lá cờ…" và cờ Tổ quốc được kéo cao.

Theo ông Phúc, các thay đổi này được đưa ra trên cơ sở tiếp thu các góp ý của đại biểu, cử tri và văn bản đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quốc hội cũng đã nghiên cứu tiếp thu 68 văn bản nghi lễ tuyên thệ từ các nước trên thế giới.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954. Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bà Ngân có trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ chính: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 8 năm 2011, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng được bầu là một trong bốn Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,6%.

Ngày từ ngày 2.5 đến 11.5 năm 2013, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa XI.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
17 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 sẽ tuyên thệ nhậm chức