Sáng 2.4, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn và một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội kiện toàn nhân sự cho chính mình

Trí Lâm | 02/04/2016, 11:48

Sáng 2.4, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn và một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo danh sách, 7 chức danh miễn nhiệm là: Chủ tịch Hội đồng dân tộcKsor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy banVăn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa.

Trong sốcác vị trên, có 2 người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là bà Trương Thị Mai (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận) và ông Phùng Quốc Hiển. Bà Trương Thị Maiđã nhận trọng trách mới là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.Còn ông Phùng Quốc Hiển được quy hoạch Phó chủ tịch Quốc hội thaybà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đắc cử Chủ tịch Quốc hội.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn,Ksor Phước, Nguyễn Hữu Vạn, Đào Trọng Thi và bà Nguyễn Thị Nương không tái cử Ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng XII. Ông Nguyễn Kim Khoa và ôngNguyễn Văn Hiệnđược đề nghị miễn nhiệm để giới thiệu hai ủy viên Trung ương thay thế.

Theo cơ cấu nhiệm kỳ hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 18 thành viên gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch Quốc hộivà 13 thành viên khác.

Nếu các chức danh nêu trên được Quốc hộiđồng ý miễn nhiệm, Quốc hộicần bầubổ sung2 Phó chủ tịch Quốc hội(một người phụ tráchkinh tế,tài chính - ngân sáchthay bàNguyễn ThịKim Ngân; một người phụ trách quốc phòng -an ninhthay ông Huỳnh Ngọc Sơn)và bầu7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

8vị trícòn lạikhông trong danh sách miễn nhiệm sẽ vẫn tại vịtới hết nhiệm kỳ. Đó là 2 Phó chủ tịch Quốc hộiTòng Thị Phóng và Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy banPháp luật Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ & môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệmỦy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hộiNguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền.

Trong đó ông Phan Trung Lý, ông Trần Văn Hằng và ông Nguyễn Đức Hiềnkhông được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hộikhóa mới.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hộivà giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm các chức danh trên.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Dự kiến, ngày 6.4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng. Thường vụ Quốc hội thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cửđể Quốc hội bầu Thủ tướng.

Nội dung dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng sẽ được thảo luận tại đoàn và báo cáo kết quả trước Quốc hội trong sáng 7.4 để biểu quyết bằng phiếu kín.

Việc miễn nhiệm và bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch nước.

Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng.

Hiện nay, quá trình bầu cử Quốc hội khóamới đang ở giai đoạnhiệp thương. Mặt trận Tổ Quốc (cấp tổ chức hiệp thương) triệu tập và chủ trì cáchội nghị hiệp thươngđể lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND. Sau đó MTTQ gửi danh sách chính thức đến Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử để công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử.

Trí Lâm

Bài liên quan
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội kiện toàn nhân sự cho chính mình