Bộ GD - ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại (8.1) vẫn còn một số ít tỉnh chưa hoàn thành công tác chấm phúc khảo, do đó Bộ đề nghị khẩn trương hoàn thành việc này và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả để kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Sau phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng

nguyễn tuyết | 01/08/2019, 18:47

Bộ GD - ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại (8.1) vẫn còn một số ít tỉnh chưa hoàn thành công tác chấm phúc khảo, do đó Bộ đề nghị khẩn trương hoàn thành việc này và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả để kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển, có thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo, Sở GD-ĐT phải thông báo để tất cả thí sinh biết.

Nếu có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì đến ngay các điểm tiếp nhận để điều chỉnh bằng phiếu (kể cả thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi biết điểm phúc khảo, nay thay đổi điểm cần điều chỉnh lại). Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT tập hợp thông tin và báo cáo Bộ GD-ĐT để kịp thời giải quyết.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác lên hệ thống Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu (quên phiếu) không nhập.

Tất cả các công việc trên cần kết thúc trước 17 giờ ngày 2.8.2019.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ GD - ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) để phối hợp giải quyết.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng