Dạo một vòng các cửa hàng kinh doanh thiết bị, dụng cụ PCCC trên địa bàn TP.HCM sau vụ cháy chung cư Carina, có thể nhận thấy rằng những nơi này vẫn trong tình trạng vắng khách.

Sau vụ cháy chung cư, thị trường bán đồ PCCC vẫn vắng khách

Hoàng Nam | 31/03/2018, 09:52

Dạo một vòng các cửa hàng kinh doanh thiết bị, dụng cụ PCCC trên địa bàn TP.HCM sau vụ cháy chung cư Carina, có thể nhận thấy rằng những nơi này vẫn trong tình trạng vắng khách.

Cửa hàng vắng khách, mua sỉ là chủ yếu

Tại chợ Dân Sinh (quận 1), nơi tập trung nhiều cửa hàng bán đồ dùng chữa cháy, lượng khách ra vào khu vực không đông đúc. Đặc biệt hơn, gần như toàn bộ khách mua hàng đều đến mua sỉ. Chủ một cửa hàng tại đây nói: “Khách đến mua ở đây chủ yếu là từ các văn phòng, xí nghiệp hoặc các cửa hàng kinh doanh và mua với số lượng lớn”. Khi được hỏi có khách nào mua về để gia đình sử dụng hay không, anh lắc đầu trả lời “ít lắm”.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các cửa hiệu kinh doanh mặt hàng này trên nhữngkhu vực khác. Tại một cửa hàng kinh doanh dụng cụ PCCC và bảo hộ lao động trên đường Cao Thắng (quận 3), thi thoảng mới có một khách đến mua sắm. Bác chủ cửa hàng chia sẻ rằng: “Từ sau vụ cháy chung cư Carina, một số người dân cũng đến đây mua mặt nạ, khẩu trang phòng độc, nhưng số lượng cũng không đáng là bao”. Thậm chí, bác còn so sánh rằng lượng hàng bán ra không hề hơn ngày thường.

Trước đó, báo điện tử Một Thế Giới có phản ánh việc thị trường bán đồ bảo hộ PCCC ở TP.HCMcó vẻ sốt lên nhưng là ởtrên các trang thương mại điện tử một vài ngày sau vụ cháy chung cư Carina. Và cơn sốt đó dường như chỉ nhất thời và mọi thứ lại nguội lạnh sau một tuần.

Người dân còn rất chủ quan

Dù vụ cháy chung cư Carina vừa qua đã gây nhiều xôn xao trong dư luận, người dân vẫn chưa thật sự quan tâm đến việc tự phòng cháy, chữa cháy tại nhà khi xảy ra sự cố. Chị Ngọc Anh, hiện đang sống trong một khu dân cư tại quận 9, cho biết gia đình mình đã trang bị một bình xịt chữa cháy và mặt nạ phòng độc. Tuy nhiên, chị cũng cho rằng các hộ dân sống trong khu vực của chị rất ít có các thiết bị PCCC tại gia. “Nếu xảy ra cháy, người ta thường chỉ biết gọi cứu hỏađến giúp đỡ. Trong các tình huống đó, họ cũng thường hoảng loạn và không đủ bình tĩnh để xử lý tình hình”.

Mùa khô còn kéo dài, các vụ hỏahoạn còn nhiều nguy cơ tái diễn. Bên cạnh công tác phòng cháy, người dân cũng cần quan tâm hơn đến việc tự bảo vệ mình và người thân khi sự cố xảy ra. Việc trang bị thêm các dụng cụ PCCC như mặt nạ chống độc, bình xịt chữa cháy, thang dây… để giảm thiểu thiệt hại và thoát thân trong các trường hợp khẩn cấp là vô cùng quan trọng. Chia sẻ với phóng viên, chị Ngọc Anh nói: “Không thể lúc nào cũng trông chờ vào đội cứu hỏađược. Mình phải tự chuẩn bị dụng cụ và kỹ năng để cứu lấy mình. Tài sản mất còn mua lại được, chứ người mất thì không lấy lại được nữa đâu”.

Hoàng Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau vụ cháy chung cư, thị trường bán đồ PCCC vẫn vắng khách