Theo dự báo mới nhất, dự báo mới nhất, siêu bão số 3 (bão Saola) sẽ vào gần đất liền và di chuyển men theo ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi vòng trở lại ra biển.

Siêu bão số 3 đi vào gần bờ rồi đi chuyển ra biển, ứng phó thế nào?

Thy Hằng | 31/08/2023, 15:43

Theo dự báo mới nhất, dự báo mới nhất, siêu bão số 3 (bão Saola) sẽ vào gần đất liền và di chuyển men theo ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi vòng trở lại ra biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 31.8, vị trí tâm bão số 3 (bão Saola) trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16 (167 - 201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Trước đó, lúc 10h sáng nay, tâm bão số 3 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 450km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16 (167 - 201km/h), giật trên cấp 17 (trên 220km/h).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10km/h, hướng vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão có khả năng suy yếu.

baoso3.jpg
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 3 lúc 10h sáng 31.8 - Ảnh: NCHMF

Cụ thể, theo dự báo, 13h ngày 1.9, bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Đến 13h ngày 2.9, bão số 3 trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10 - 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 13h ngày 3.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, tốc độ 5 - 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục giảm thêm.

Ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông gió bão mạnh cấp 10 - 13, vùng gần tâm bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 8 - 10m.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, các bộ, ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Các địa phương, đơn vị quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời các địa phương, đơn vị rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thuỷ hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Siêu bão số 3 đi vào gần bờ rồi đi chuyển ra biển, ứng phó thế nào?