Phát hiện sỏi thận từ nhiều năm, nhưng vì quá sợ sau 1 lần phẫu thuật không thành công, bà S. cố nén chịu những cơn đau quằn quại bởi sỏi thận. Khi không thể chịu nổi nữa, bà đến bệnh viện khám thì sỏi đã phát triển thành những tảng "san hô" che lấp toàn bộ thận, nguy hiểm đến tính mạng.

Sợ mổ sạn thận, bệnh nhân suýt mất mạng

Hồ Quang | 18/10/2016, 17:32

Phát hiện sỏi thận từ nhiều năm, nhưng vì quá sợ sau 1 lần phẫu thuật không thành công, bà S. cố nén chịu những cơn đau quằn quại bởi sỏi thận. Khi không thể chịu nổi nữa, bà đến bệnh viện khám thì sỏi đã phát triển thành những tảng "san hô" che lấp toàn bộ thận, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 18.10, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho hay bà Võ Thị S. (59 tuổi, ngụ tại TPHCM) đã đến bệnh viện trong tình trạng đau dữ dội ở hông trái.

Bà S. cho biết cách đây khoảng 6 năm bà đi khám và phát hiện bị sỏi thận, các bác sĩ đãphẫu thuật để lấy sỏi.Mới đây bà thấy hông trái của mình ngày càng đau dữ dội, đến một cơ sở y tế khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng bệnh khá nặng và đề nghị bà phẫu thuật cắt bỏ quả thận.

Tuy nhiên nghĩ đến phẫu thuật bà lại sợ và cố nén lòng chịu đựng những cơn đau quằn quại, nhưng rồi không thể chịu nổi đành tìm đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để kiểm tra.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức-Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết sau khi khám, các bác sĩ tiến hành các kỹ thuật cận lầm sàng thì phát hiện bệnh nhân bị một tảng sỏi to như khốisan hô chiếm toàn bộ bể thận và đài thận.

“Đây là sỏi thận dạng san hô. Sở dĩ bệnh nhân bị sỏi thận trên là dođể tình trạng sỏi thận kéo dài nên kích thước của sỏi phát triển lớn (7,4x 4,8cm) chiếm toàn bộ bể thận và các đài thận.Với kích thước quálớn như rạn san hô, nếu không xử lý kịp thời thì quả thận của bệnh nhân sẽ hoàn toàn mất chức năng; đồng thời gây ra tình trạng nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng”, bác sĩ Đức nói.

Bác sĩ Đức cho hay do khối sỏi của bệnh nhân quá lớn, ê kíp phẫu thuật phải mất đến 4 lần nội soi nhưng vẫn chưa gắp hết toàn bộ khối sỏi khổng lồ như một tảng san hô ra khỏi quả thận.

“Hiện sau khi phẫu thuật nội soi, chúng tôi chỉ mới lấy được 98% tảng san hô này, còn lại một mảnh vụn khoảng 5mm chúng tôi sẽ tiếp tục tán sỏi ngoài cơ thể để lấy sạch toàn bộ khối sạn này”, bác sĩ Đức cho biết thêm.

Theo bác sĩ Đức, có nhiều nguyên nhân gây sỏi thận nhưng chủ yếu là do mất nước làm cơ thể tăng cao sự cô đặc của nước tiểu, các tinh thể can xi lắng đọng trong nước tiểu, hình thành sỏi. Bệnh sỏi thận tập trung nhiều ở độ tuổi từ 40 đến 70.

“Mọi người nên thường xuyên uống nước, tốt nhất mỗi ngày uống khoảng 2 lít nước; đồng thời khám sức khỏe định kỳ thông qua siêu âm bụng để sớm phát hiện bệnh sỏi thận”, bác sĩ Đức khuyến cáo.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ mổ sạn thận, bệnh nhân suýt mất mạng