Theo báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, số người chết trong đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền núi phía bắc tăng lên 3 người. Đã có 26 người chết (tăng 3 người), tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 940 tỉ đồng...

Số người tử vong do mưa lũ tiếp tục tăng

Nam Phong | 07/08/2017, 14:35

Theo báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, số người chết trong đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền núi phía bắc tăng lên 3 người. Đã có 26 người chết (tăng 3 người), tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 940 tỉ đồng...

>>Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Miền núi phía Bắc liên tục mưa lớn là rất bất thường

>>Yên Bái: Mưa lũ lại làm chết 1 người ở huyện Văn Yên

>>Kinh hoàng đường đi của lũ ống Mù Cang Chải

>>Nhân viên nhà đài bị lũ cuốn trôi khi gắng giải cứu đàn lợn

>>Lũ ống ở Yên Bái: 4 trẻ em đi chăn trâu mất tích

>>Chùm ảnh: Bất chấp hiểm nguy, dân đi vớt 'lộc trời' sau lũ

>>Lũ tại Sơn La, Yên Bái: 31 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 500 tỉ đồng

>>Bí thư Yên Bái: Chưa bao giờ có lũ gây hậu quả khủng khiếp như vậy

Cụ thể đến hết ngày 6.8, các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… đã có ít nhất 43 người chết và mất tích do mưa, lũ lớn.

Trong đó, tại tỉnh Yên Bái đã thống kê được có 6 người chết và 9 người còn mất tích; Tỉnh Sơn La có 12 người chết và 5 mất tích; Tỉnh Lai Châu đã tìm được thi thể của 2 cha con bị đất đá sạt lở vùi lấp, hiện còn 1 nạn nhân mất tích; Tỉnh Điện Biên, đến sáng 6.8 đã tìm được tổng cộng 7 thi thể nạn nhân bị thiệt mạng (trong đó có 1 nạn nhân thiệt mạng do lũ cuốn vào chiều 5.8, tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên).

Trong số 6 người chết và 9 người còn mất tích ở tỉnh Yên Bái, có 1 nạn nhân thiệt mạng vào sáng 6.8 ở thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên do sạt lở đất. Vụ sạt lở đã khiếnthêm 4 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Mưa to cũng làm sạt ta luy gây sập đổ hoàn toàn 3 ngôi nhà, 50 ngôi nhà bị hư hỏng, 21 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lũ đã cuốn trôi 3 con trâu và vùi lấp nhiều ha lúa, ao cá và gây sạt lở, ách tắc giao thông nhiều nơi.

Như vậy đến hết ngày 6.8, tổng cộng đã có 43 nạn nhân chết và mất tích tại 4 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái…

Mưa, lũ đã gây thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày đầu tháng 8

Về nhà ở, mưa lũ đã khiến tổng số 231 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (Yên Bái: 54 nhà, tăng 03 nhà; Sơn La: 177 nhà); 425 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Yên Bái: 56 nhà, Sơn La: 227 nhà, Điện Biên: 27 nhà, Bắc Kạn: 65 nhà, Cao Bằng: 42 nhà, Lào Cai: 8 nhà); 398 hộ phải sơ tán, di dời (Lai Châu: 32 hộ, Điện Biên: 10 hộ, Yên Bái: 69 hộ - tăng 21 hộ, Sơn La: 287 hộ).

Về nông nghiệp: 338,5ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở, tăng 71,9ha so với báo cáo nhanh ngày 5.8.

Về giao thông: Đường Quốc lộ: Sạt lở 25.141m3 đường quốc lộ (Điện Biên: 13.442m3 trên QL 12, QL 279B, QL 279C, QL 4H; Yên Bái: 7.314m3 trên QL32; Sơn La: 2.385m3, Cao Bằng 2.000 m3). Các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 tỉnh Yên Bái gây tắc đường hiện đã thông tuyến...

Về thủy lợi: 145 công trình thủy lợi (Yên Bái: 141 công trình, Sơn La: 3 công trình, Điện Biên: 1 công trình); 2.072m kè bờ suối (Sơn La: 2.000m, Điện Biên: 72m) bị thiệt hại.

Trao đổi với PV Một Thế Giới, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay, hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được tăng gấp đôi về quân số và phương tiện, tập trung chủ yếu rà soát dọc suối Nậm Kim và trên lòng hồ thuỷ điện. Cho đến 14 giờ ngày 7.8, số người mất tích do trận lũ ngày 3.8 tại Mù Cang Chải vẫn còn 9 người.

Nhiều tuyến QL, tỉnh lộ bị sạt lở nghiêm trọng

Hiện, công tác tìm kiếm người mất tích đang được các lực lượng của địa phương phối hợp với lực lượng tăng cường của quân sự tỉnh, lực lượng Quân khu 2 với tổng số 2.270 người (bộ đội 370, dân quân 500, công an 100, các ban, ngành, địa phương 150, nhân dân và các doanh nghiệp 1.150 người); huy động 135 xe, máy phương tiện các loại (gồm: 18 xe công trình, 90 xe ô tô các loại, 08 máy xúc, 01 máy ủi, 02 xuồng cứu hộ, 10 bè mảng, 06 máy bơm công suất lớn) tập trung tìm kiếm khu vực lũ ống, lũ quét và dọc theo suối Nậm Kim.

“Lực lượng tìm kiếm sẽ dồn hết sức, tập trung trong hôm nay và ngày mai, vì theo quy luật thì nếu người chết trôisẽ chìm trong nay mai, như vậy công tác tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn”, ông Duy nói.

Ông Duy cho biết thêm, ngoài ra, chính quyền địa phương đã tổ chức di dờivà bố trí nơi ở tạm thời cho 51 hộ với 263 nhân khẩu có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã tiến hành rà soát và tổ chức di dời 53 hộ với 247 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn (Kim Nọi 07, Dế Xu Phình 14, La Pán Tẩn 10, Mồ Dề 08, Lao Chải 09, Hồ Bốn 04, Nậm Khắt 01).

Công tác tìm kiếm người mất tích đang được các địa phương coi là nhiệm vụ hàng đầu

Đồng thời tổ chức hỗ trợ tiền, gạo cho các gia đình bị thiệt hại về người và nhà theo quy định với kinh phí trên 1,4 tỉđồng và trên 02 tấn gạo, không để hộ thiệt hại bị đói, bị rét và bệnh tật. Cung cấp những vật dụng cần thiết cho các hộ dân bị thiệt hại tạm thời ổn định cuộc sống, đồng thời rà soát xác định địa điểm dự kiến nơi ở mới cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở. Tổ chức, bố trí lực lượng bác sĩ và chuẩn bị đầy đủ thuốc men để khám và điều trị cho người bị thương.

Công tác dọn dẹp, vệ sinh quanh khu vực xảy ra lũ ống, lũ quét đang được tổ chức tiêu độc khử trùng, đồng thời chỉ đạo huy động các hộ dân trên địa bàn thị trấn và các xã bị thiệt hại tập trung dọn dẹp vệ sinh khu vực xảy ra thiên tai. Tiếp tục rà soát, di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Hiện, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo thành lập Ban tiếp nhận quà ủng hộ của huyện để tiếp nhận, cấp phát kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các gia đình bị thiệt hại, đảm bảo đầy đủ và đúng đối tượng.

Đến thời điểm báo cáo, tỉnh, huyện Mù Cang Chải đã đón 71 đoàn đến trao quyên góp, ủng hộ số tiền trên 2,979 tỉđồng; 6,53 tấn gạo, 2.811 thùng mìtôm và nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên - Môi trường hỗ trợ 600 triệu đồng để xử lý môi trường và 200 bộ giường tầng học sinh.

Tính đến thời điểm này, tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ước khoảng 290 tỉđồng, trong đó của nhân dân là 80 tỉđồng.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người tử vong do mưa lũ tiếp tục tăng