Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị một số cán bộ hưu trí tố cáo cố ý làm lại hồ sơ năm sinh. Cụ thể từ năm 1960 thành 1964 để kéo dài thời gian tại vị và được thăng chức trong nhiệm kỳ tới.

Sóc Trăng: Bí thư huyện bị tố ‘bỗng dưng’ trẻ lại 4 tuổi!

Nguyên Việt | 26/12/2019, 10:26

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị một số cán bộ hưu trí tố cáo cố ý làm lại hồ sơ năm sinh. Cụ thể từ năm 1960 thành 1964 để kéo dài thời gian tại vị và được thăng chức trong nhiệm kỳ tới.

Chiều 25.12, nói về những vấn đề trong đơn thư tố cáo ông Hùng, ông Huỳnh Văn Sum - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đang làm theo quy trình!

Mộtcán bộ từng công tác tại Huyện ủy Long Phú, hiện đã về hưu, xác nhận có chuyện ông Hùng từng có năm sinh là 1960 - tức năm tới sẽ về hưu, nhưng sau đó bất ngờ được điều chỉnh thành năm 1964!

Theo đơn tố cáo, trong danh sách cán bộ ở toàn tỉnh Sóc Trăng theo học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị khóa 3 năm học 2018-2019 này, năm sinh của ông Nguyễn Thanh Hùng được ghi rõ là 15.10.1960. Và trong kết quả thi tốt nghiệp của khóa học được công bố vào ngày 13.5.2019, năm sinh của ông Hùng vẫn được ghi là 1960.

Ông Hùng có đến 3 hồ sơ với năm sinh của mình và người thân khác nhau- Ảnh: PV

Thế nhưng đến bản điểm tổng hợp của khóa học này được công bố vào ngày 29.5.2019, tuổi của ông Hùng “đột nhiên nhỏ đi 4 tuổi” khi năm sinh được ghi là 1964!

Theo đơn tố cáo, việc năm sinh của ông Hùng từ 1960 trở thành 1964 không phải là có sự nhầm lẫn, hay lỗi đánh máy mà là ông Bí thư huyện này cố ý “hô biến” tuổi mình nhỏ đi 4 tuổi. Trong các lần khai hồ sơ cá nhân của ông Nguyễn Thanh Hùng cũng thể hiện sự bất nhất về năm sinh.

Cụ thể trong 2 bản khai sơ yếu lý lịch viết ngày 20.3.2001 và ngày 23.10.2002, ông Hùng khai là sinh ngày 17.1.1960. Ông Hùng có người chị kế sinh năm 1958 và 1 người em trai kế sinh năm 1962.

Trong mộtdanh sách học viên, năm sinh của ông Hùng ghi là 1960- Ảnh: PV

Thế nhưng trong lý lịch đảng viên, ngày tháng năm sinh của ông Hùng đột nhiên nhỏ hơn cả... em trai sinh năm 1962 của mình, cụ thể là 15.10.1964. Và trong một lần khai sơ yếu lý lịch vào ngày 10.3.2010, em trai của ông Hùng bất ngờ lại nhỏ thêm 2 tuổi với năm sinh 1966.

Những người đứng đơn tố cáo giải thích, ông Hùng khai nhỏ tuổi của mình lại thì phải sửa luôn năm sinh của em trai thì mới hợp lý. Bản khai trước đó, ông sơ sót nên khai có người em trai ruột... lớn tuổi hơn mình! Đơn nêu rõ địa chỉ những địa phương, cơ quan... có thể xác minh để có ngay kết quả sự khai báo gian dối của ông Hùng!

Bất ngờ sau đó, năm sinh của ông Hùng được ghi là 1964- Ảnh: PV

Nguồn tin của PV cho biết, thời điểm ông Hùng làm thủ tục “cải chính” tuổi của mình, thì mộtthuộc cấp của ông cũng làm tương tự. Tuy nhiên, ông Hùng “hô biến” để mình trẻ lại 4 tuổi, thì người thuộc cấp lại rất thành thật, làm... già đi, cho đúng tuổi thật (do thời chiến khai nhỏ tuổi để trốn quân dịch - PV). Và người thuộc cấp hiện đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho rằng, nếu đơn tố cáo không có người ký tên thì sẽ không được giải quyết và UBKT cũng chưa nhận được đơn này. Theo ông, nếu báo chí muốn tìm hiểu vụ việc thì liên hệ xếp lịch để làm việc với cơ quan.

Báo điện tử Một Thế Giới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nhóm PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Bí thư huyện bị tố ‘bỗng dưng’ trẻ lại 4 tuổi!