3 ngày qua, quốc lộ 1 đoạn qua chùa Day Ompur (còn gọi là chùa Phú Giao) ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thường xuyên bị kẹt xe từ 2 - 3km.

Sóc Trăng: Quốc lộ 1 bị kẹt cứng vì người viếng chùa

Duy Khang | 17/02/2019, 17:36

3 ngày qua, quốc lộ 1 đoạn qua chùa Day Ompur (còn gọi là chùa Phú Giao) ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thường xuyên bị kẹt xe từ 2 - 3km.

Anh Nguyễn Thanh Toàn, tài xế xe khách tuyến Cần Thơ - Cà Mau cho biết đường về đến TT.Phú Lộc của H.Thạnh Trị 3 ngày qua thường bị kẹt xe. Hàng trăm ô tô nhích từng chút trên đoạn đường khoảng 3 km, bắt đầu từ UBND H.Thạnh Trị kéo dài đến cầu Phú Lộc, cầu Xẻo Tra và qua cầu Phú Giao khoảng 500m mới hết ùn tắc.

Lãnh đạo Công an H.Thạnh Trị và Mỹ Xuyên cho biết các đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Sóc Trăng) để điều tiết, phân luồng giao thông suốt 3 ngày qua để giải tỏa ùn tắc tại khu vực chùa Phú Giao.

Khách đến viếng chùa đông nên gây kẹt xe- Ảnh: Hàm Yên

Nguyên nhân ùn tắc là do có quá nhiều ô tô từ các tỉnh, thành phía Nam chở Phật tử đến viếng chùa trong dịp lễ kiết giới Sây Ma (khánh thành chánh điện). Lễ Sây Ma của ngôi chùa Khmer này kéo dài từ 15 - 17.2. Hôm nay là ngày cuối nên kẹt xe nghiêm trọng kéo dài từ khoảng 12 giờ.

Chánh điện chùa Đayompur được khởi công xây dựng từ tháng 6.2005, theo lối kiến trúc và mỹ thuật đặc sắc của Phật giáo Nam tông Khmer. Chánh điện dài 30m, ngang 12m, cao 31m, kinh phí xây dựng trên 8 tỉ đồng. Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông Khmer, chánh điện là công trình thiêng liêng dùng để thờ phụng đức Phật.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Quốc lộ 1 bị kẹt cứng vì người viếng chùa