Ngày 9.4, Trường Quân sự Quân khu 9 phối hợp Sở Y tế Sóc Trăng tổ chức trao giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly cho 171 trường hợp là người Việt Nam đang lao động, học tập, định cư tại các nước ở vùng dịch COVID-19 từ châu Âu về Việt Nam.

Sóc Trăng: Thêm 171 người hết thời gian cách ly

Xuân Lương | 09/04/2020, 18:19

Ngày 9.4, Trường Quân sự Quân khu 9 phối hợp Sở Y tế Sóc Trăng tổ chức trao giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly cho 171 trường hợp là người Việt Nam đang lao động, học tập, định cư tại các nước ở vùng dịch COVID-19 từ châu Âu về Việt Nam.

          

Những người này sau khi về nước, được tiếp nhận cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 9 đóng tại P.10 (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Trước đó, ngày  24.3, có 171 hành khách trở về từ châu Âu qua Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đã được cơ quan chức năng tiến hành thực hiện các thủ tục y tế và đưa về Trường Quân sự Quân khu 9 để thực hiện cách ly y tế. Trong đó có 6 hành khách do có triệu chứng ho nhẹ và đau họng nên được đưa về cách ly tại Bệnh viện 30.4 của tỉnh Sóc Trăng, còn 165 hành khách được chuyển về cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 9.

Trong quá trình thực hiện cách ly, các hành khách này đã hợp tác tốt, khai báo trung thực, chấp hành quy định cách ly. Sau 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế, sức khỏe của các công dân đã ổn định. Trước khi nhận giấy chứng nhận trở về địa phương, qua thăm khám, tất cả hành khách đều khỏe mạnh, có 2 lần âm tính với COVID-19.

Theo đại úy - bác sĩ Nguyễn Huỳnh Khoa Văn, Chủ nhiệm Quân y (Trường Quân sự Quân khu 9), trước thời điểm trao giấy chứng nhận, quân y đơn vị vẫn thực hiện các công việc hàng ngày như thăm khám, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Trong suốt thời gian cách ly tập trung, mọi người đã chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, Trường Quân sự Quân khu 9 đã tiếp nhận cách ly hơn 602 người trở về đến từ các quốc gia có dịch. Trong đó có hơn 30 người nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc và một số người có quốc tịch Mỹ, Malaysia, Nam Phi… đã hoàn thành cách ly vào ngày 16 và 17.3.

Vũ Phong

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Thêm 171 người hết thời gian cách ly