Trần Phú Yên được doanh nghiệp thuê làm thủ kho và anh ta lợi dụng sự tin tưởng của chủ nên lấy trên 1.500 bao phân bón để bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sóc Trăng: Thủ kho trộm phân bón để bán, bị phạt 12 năm tù

Duy Khang | 16/09/2020, 18:55

Trần Phú Yên được doanh nghiệp thuê làm thủ kho và anh ta lợi dụng sự tin tưởng của chủ nên lấy trên 1.500 bao phân bón để bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 16.9 HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án, phạt Trần Phú Yên (48 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là Công ty TNHH Trần Văn Phước, có kho vật tư nông nghiệp ở phường 4, TP.Sóc Trăng.

Theo hồ sơ vụ án, trên mười năm trước Yên được con của chủ doanh nghiệp thuê làm thủ kho. Từ tháng 4.2001-1.2014, người đàn ông này nhiều lần xuất kho với số lượng phân bón dư so với nhu cầu bán ra của công ty. Số phân này được tài xế chở đi bán cho các đại lý vật tư nông nghiệp trong tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2016 Viện KSND tỉnh Sóc Trăng từng cáo buộc thủ kho này thuê xe tải chở 1.831 bao phân các loại để bán đi nhiều nơi. Khi bị chủ phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, tổng số phân Yên thừa nhận trộm cắp lên đến 3.723 bao, trị giá trên2 tỉ đồng. Từ đó, Yên bị Viện KSND tỉnh Sóc Trăng truy tố theo khoản 4, điều 138 Bộ Luật hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” có mức án cao nhất là tù chung thân.

Trải qua nhiều lần trả hồ sơ và điều tra lại, số phân bón mà cơ quan công tố chứng minh do Yên chiếm đoạt chỉ còn trên 1.500 bao, trị giá trên 800 triệu đồng. Tội danh của bị cáo cũng được các cơ quan tố tụng chuyển đổi sang “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2018 Trần Phú Yên cũng từng bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 12 năm tù trong vụ án này. Bản án sơ thẩm năm đó bị cấp phúc thẩm hủy, điều tra lại vì luật sư của Yên yêu cầu phải kiểm toán doanh nghiệp để xác định số phân bón cáo buộc thủ kho chiếm đoạt.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
24 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Thủ kho trộm phân bón để bán, bị phạt 12 năm tù