Ngày 13.5, tại thị xã Vĩnh Châu, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng phối hợp Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thị đoàn Vĩnh Châu, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại thị xã Vĩnh Châu.

Sóc Trăng trồng 2.000 cây xanh ven biển

Lương Xuân Cao | 13/05/2023, 15:08

Ngày 13.5, tại thị xã Vĩnh Châu, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng phối hợp Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thị đoàn Vĩnh Châu, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại thị xã Vĩnh Châu.

z4341643306735_e8ae6afaf0e45ad336e3c5c1a79472c6.jpg
Lễ phát động trồng rừng phòng hộ - Ảnh: Lương Xuân Cao

Tại lễ phát động, Ban tổ chức và đại biểu đã tiến hành trồng 2.000 cây mắm tại khu vực bờ biển Hải Ngư, phường 1, thị xã Vĩnh Châu.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 30 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn sống ven biển; tặng 50 suất học bổng và 3 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

z4341643302188_1e597612fdeaceb97162c1208193806d.jpg
Ra quân trồng rừng ở Vĩnh Châu - Ảnh: Lương Xuân Cao

Theo bà Phan Thị Trúc Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng, rừng ngập mặn đã và đang đem lại nhiều lợi ích sinh thái quan trọng đối với cuộc sống của con người. Rừng góp phần bảo vệ bờ biển chống sạt lở, triều cường, giảm thiểu xói mòn bờ biển, ứng phó với thực trạng nước biển dâng và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt rừng ngập mặn có vai trò bảo vệ bờ và cửa sông, hạn chế xói lở và tác hại của bão, sóng đối với hệ đê biển. Khi rừng ngập mặn đủ rộng sẽ tạo thành bức tường vững chắc, bảo vệ bờ biển và chân đê khỏi bị sạt lở.

Thông qua những lợi ích rừng đem lại, hằng năm chi cục đều phối hợp các đơn vị liên quan và các tổ chức triển khai những đợt trồng rừng, nhằm mở rộng và phát triển diện tích rừng, nhất là rừng phòng hộ ven biển để bảo vệ đê biển, tránh sạt lở.

z4341643303574_6f25167c2c1b0340defb54cca6cb6c03.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng phòng hộ - Ảnh: Lương Xuân Cao

Việc tổ chức trồng rừng phòng hộ ven biển nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Ngoài ra, hoạt động trồng rừng góp phần lan tỏa Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh, giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, cùng phong trào hãy làm sạch biển của tuổi trẻ…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng trồng 2.000 cây xanh ven biển