Chủ nghĩa tối giản được gọi là Minimalism (hay Danshari) đang trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Nhật hiện đại.

Sống tối giản ‘ám ảnh’ trong ngôi nhà người Nhật

08/12/2019, 12:46

Chủ nghĩa tối giản được gọi là Minimalism (hay Danshari) đang trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Nhật hiện đại.

Phong cách sống tối giản này có nguồn gốc từ Thiền Tông (Zen Buddhism) hướng đến giá trị tinh thần và tính thiền.

Theo quan niệm của phái Thiền Tông, con người càng ít bị chi phối bởi vật chất, cuộc sống càng thanh thản, tinh thần càng tích cực hơn. Triết lý này được áp dụng trong cuộc sống của người trẻ hiện đại. Họ quan niệm rằng khi nhu cầu vật chất ít đi, thì thời gian và những giá trị bền vững khác sẽ được coi trọng hơn.

Với những người sống tối giản, thì trong ngôi nhà họ sẽ loại bỏ những đồ dùng không cần thiết, nhà cửa trở nên gọn gàng, đơn giản hơn.

Thêm nữa, có một thực tế là Nhật Bản luôn phải hứng chịu các vụ động đất, vì thế, nhà cửa họ cũng không có nhiều đồ đạc quý giá.

Sau đây là một số hình ảnh trong một ngôi nhà của một cặp vợ chồng trẻ theo chủ nghĩa tối giản.

Đồ đạc trong ngôi nhà chỉ là những vật dụng cần thiết tối thiểu.

Ngay cả việc làm sạch nền nhà cũng không cần cây lau

Không gian ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng

Họ cũng không cần đến cái giường ngủ, chỉ là một tấm nệm mỏng và chăn

Đèn trần cũng không cần thiết, chỉ là chiếc đèn trắng đơn giản

Sự tối giản tạo nên sự gọn gàng và vẻ đẹp riêng cho không gian ngôi nhà

Nhật Hạ - Ảnh: REUTERS / Thomas Peter

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sống tối giản ‘ám ảnh’ trong ngôi nhà người Nhật