Thời xưa yêu nhau bằng sự chân thành, thời nay yêu nhau vì muôn vàn lý do.

Sự thật phũ phàng về tình yêu thời hiện đại

La Hường | 11/05/2017, 05:54

Thời xưa yêu nhau bằng sự chân thành, thời nay yêu nhau vì muôn vàn lý do.

Tình yêu đến quá sớm

Thật không khó để có thể nhận ra điều này. Khi mới trong những năm học trung học cơ sở, đã thấy có những cặp đôi nói là "yêu nhau". Đó chỉ là tình yêu của lứa tuổi học trò. Tình yêu tuổi học trò, đó chỉ là những rung động đầu đời, chợt đến, chợt đi, chỉ còn lại nơi đây những dư vị ngọt ngào. Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, nhưng đó chỉ là những rung động xúc cảm mà thôi. Vậy mà có biết bao nhiêu cô bé, cậu bé cứ lao vào yêu một cách cuồng dại, ghen tuông, đánh nhau vì “người ấy”, làm mất đi sự ngây thơ, trong sáng của tình yêu lứa tuổi học trò.

Mọi người đều nói dối

Hãy đối diện với điều này. Dù họ có ra vẻ họ thật lòng với bạn đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn giấu bạn một điều gì đấy và không muốn bạn biết. Đó có thể chỉ là một vấn đề nho nhỏ thôi nhưng chắc chắn, bạn cũng vẫn sẽ cảm thấy buồn và mất lòng tin vào sự trung thực trong tình yêu. Việc bạn cần làm bây giờ không phải là giận dỗi, mà đơn giản là hãy dành cho mình chút thời gian để quen với điều này và bạn sẽ thấy có lẽ nó cũng không quá khủng khiếp (Tất nhiên là ngoại trừ lời nói dối về người thứ 3 hoặc cái gì đó nhạy cảm hơn).

Yêu nhau vì sắc đẹp

Có nhiều bạn trẻ yêu nhau vì sắc đẹp, nhìn thấy đối phương có nhan sắc, họ tán tỉnh cho bằng được. Nó có được gọi là yêu không nhỉ? Có lẽ là sắc đẹp làm mờ đi lí trí thôi, đến khi họ nhận ra thì chuyện tan vỡ và mang tiếng là bội bạc cũng bình thường thôi.

Dễ yêu và cũng dễ chia tay

Họ gặp nhau thấy thích thì quay sang tán tỉnh, đồng ý thì yêu, không đồng ý thì lại tìm người khác. Nói đơn giản hơn, mới ban đầu cảm giác thích vẫn chỉ là thích thôi. Không phải là yêu, mà chỉ là bạn đang tự cho tình yêu là đơn giản như thế. Việc chia tay cũng vậy, có muôn vàn lý do để chia tay nhau. Đáng nói ở đây là những lý do khiến giới trẻ hiện nay chia tay nhau chỉ là những điều rất nhỏ nhặt như quên không nhắn tin cho nhau, cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ...

Nhắn tin không còn là phương thức liên lạc phù hợp

Tất nhiên là chúng ta vẫn thích nhắn tin hơn. Nhưng hãy thừa nhận đi, đằng sau những tin nhắn ngọt ngào đó có thật là sự quan tâm và yêu thương bạn? Tin nhắn xây nên cho bạn những tưởng tượng, hy vọng sai lầm và cả những hiểu lầm nữa. Những dòng chữ chứ không phải là một giọng nói để có thể giúp bạn nhận ra sự khác biệt của họ. Vậy nên, nếu muốn chắc chắn rằng chàng đang thật lòng với mình, thay vì nhắn tin thì hãy nhấc điện thoại lên và lắng nghe giọng nói của chàng thật kỹ.

Tiền đang chi phối tình yêu rất nhiều

Rất nhiều người hiện nay yêu nhau chỉ vì tiền, vì gia tài của đối phương. Không khó để thấy những cô gái trẻ xinh đẹp yêu các đạigia hơn hàng chục tuổi. Yêu nhau bây giờ tiêu chí đượcđặt ra đầu tiên là phải có công ăn việc làm ổn định, có tiền, có nhà... Nghèo thường khó có người yêu hay quan niệm "không có tiền thì cạp dất mà ăn à" rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay.

Thực dụng, toan tính thiệt hơn trong tình yêu là cách sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Với không ít cô gái, đó là lối sống “ăn bám”, dựa vào nhan sắc để được các công tử, đại gia bao bọc, cung phụng từ A- Z. Từ thực tế đó, nhiều bạn chỉ chăm chăm lo làm đẹp, giữ dáng mà coi nhẹ chuyện học hành, rèn luyện đạo đức, nhân cách.

Đến với nhau có khi chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể xác

Trước đây thế hệ đi trước yêu nhau vì mục đích cuối cùng là hôn nhân, giới trẻ bây giờ mục đích của họ có lẽ chưa dẫn đến mục tiêu xa như vậy. họ đến với nhau yêu nhau, đôi khi chỉ là những thỏa mãn thể xác.

Tình dục không xấu chỉ xấu khi mục đích của nó là lợi dụng. Có biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm về vấn đề này. Có thể họ đồng nhất khái niệm tình yêu với tình dục chăng? Nhu cầu về tình dục cũng giống như bạn đang bị stress chẳng hạn, rất bức bối bí bách và cần được giải tỏa, dù là cách này hay cách khác miễn nó được giải tỏa tự khắc bạn sẽ thấy vui vẻ trở lại.

Hai chữ "chung thủy" trong tình yêu dần bị xem nhẹ.

Theo một cuộc khảo sát đượctiến hành ở Ấn Độ thì38% nam giới nghĩ rằng lừa dối khi đang ở trong một mối quan hệ là hoàn toàn bình thường, miễn là không bị bắt quả tang. Còn 58% nữ giới có cảm giác nửa kia sẽ lừa dối họ. Điều này chứng tỏ sự chung thủy đang ngày càng bị xem nhẹ.

Có rất nhiều lựa chọn

Bạn vẫn mộng tưởng rằng khi gặp được người trong mộng, mình sẽ chỉ dành trái tim cho họ thôi? Vậy bạn có chắc rằng bạn (hoặc thậm chí là họ) không dành ít nhất một lần để ngắm nghía những đối tượng xung quanh thú vị hơn, đẹp trai hơn, body chuẩn hơn hoặc tính cách hay hơn? Có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống này và sớm thôi, bạn sẽ nhận ra, yêu một ai đó không chỉ là… yêu không, mà còn phải luôn chiến thắng trong mọi cuộc đua với các đối thủ xung quanh mình.

Bạn không phải là người duy nhất họ từng hẹn hò

Vậy nên đôi lúc bạn sẽ đẩy mình vào trạng thái nghĩ về mọi cô gái/ chàng trai họ từng ở bên cạnh, sau đó âm thầm so sánh bản thân mình và sau khi cảm thấy có phần hơi thiên vị bản thân, bạn lại đem câu hỏi đó đi hành hạ lũ bạn của mình và thậm chí là người ấy.

Hoài An (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự thật phũ phàng về tình yêu thời hiện đại