Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài gần 8 giờ, tách thành công khối u khổng lồ, hiếm gặp cho một trẻ sơ sinh 20 ngày tuổi. Đây là ca thứ 6 được ghi nhận trong y văn thế giới từ trước đến nay. Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Tách khối u khổng lồ cứu sống em bé 20 ngày tuổi

Nghia Tran | 01/11/2017, 14:09

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài gần 8 giờ, tách thành công khối u khổng lồ, hiếm gặp cho một trẻ sơ sinh 20 ngày tuổi. Đây là ca thứ 6 được ghi nhận trong y văn thế giới từ trước đến nay. Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Bệnh nhi là một bé gáingụ tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nhập viện với bướu ở cổ nặng 1kg, chứa nhiều mủ. Từ khi nhập viện, bệnh nhi sốt liên tục, nhiễm trùng nặng, kích thước bướu ngày càng tăng.

Các bác sĩ nhận định đây là ca mổ khó do bướu diện tích lớn, không đủ da ghép để che phủ vết mổ, nguy cơ tử vong cao do mất máu nhiều. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm trùng máu, tử vong nhanh.

Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 8 giờ, bác sĩ đã tách khối bướu khỏi cổ bệnh nhi. Sau hậu phẫu 3 ngày, hiện bệnh nhi đã tỉnh, tình trạng nhiễm trùng giảm đáng kể và đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tách khối u khổng lồ cứu sống em bé 20 ngày tuổi