Trong 24 năm qua, trước mỗi kỳ World Cup, "Vua bóng đá" Pele thường có thói quen dự đoán đội vô địch giải. Các dự đoán của Pele đã trở thành thương hiệu vì tài bách đoán bách ...trật. Các đội được Pele đánh giá cao thường luôn chơi tệ hại một cách khó hiểu. Năm nay, Tây Ban Nha và Đức lo ngay ngáy khi được Pele “chọn mặt gửi vàng”.

Tài 'dự' luôn trật của 'vua' Pele

Một Thế Giới | 21/05/2014, 12:15

Trong 24 năm qua, trước mỗi kỳ World Cup, "Vua bóng đá" Pele thường có thói quen dự đoán đội vô địch giải. Các dự đoán của Pele đã trở thành thương hiệu vì tài bách đoán bách ...trật. Các đội được Pele đánh giá cao thường luôn chơi tệ hại một cách khó hiểu. Năm nay, Tây Ban Nha và Đức lo ngay ngáy khi được Pele “chọn mặt gửi vàng”.

Về triển vọng các đội tại World Cup 2014, Pele nhận xét: “Tôi hy vọng Brazil sẽ vô địch nhưng với tôi, hai đội bóng châu Âu là Đức và Tây Ban Nha mới là ứng cử viên hàng đầu. Tây Ban Nha đã chơi một thứ bóng đá xuất chúng trong những năm gần đây, Đức được tổ chức rất tốt và có lối chơi tấn công vượt trội, đá ‘kiểu Brazil’ còn hơn cả chúng tôi”.

Tại World Cup 1990, Pele bắt đầu nghiệp "tiên tri" của mình bằng dự đoán: “Ý sẽ vô địch” nhưng kết quả, Ý bị Argentina đánh bại tại bán kết sau loạt sút luân lưu.

4 năm sau, Pele dự đoán Colombia là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch World Cup trên đất Mỹ. Thế nhưng cuối cùng Colombia lại bị ngay ở vòng bảng dù rơi vào bảng đấu khá dễ với Mỹ, Romania và Thụy Sỹ. Đó là một trong những sự kiện bất ngờ nhất tại World Cup năm đó.
Tai  du  luon trat cua  vua  Pele
Đoán Colombia vô địch năm 1994 nhưng thực tế là bị loại từ vòng bảng 
Đến World Cup 1998 tại Pháp, Pele dự đoán Tây Ban Nha là đội có khả năng vô địch cao nhất. Kết quả, Tây Ban Nha bị loại ngay ở vòng bảng và để hai đàn em Paraguay và Nigeria giành vé đi tiếp.
Tại World Cup 2002, vua Pele thấy một dự đoán khó trúng liền tung ra một serie dự đoán với việc khẳng định: “Brazil đã chơi không được tốt lắm. Họ đã không chơi như một đội bóng. Một loạt các đội bóng đang chơi ở đẳng cấp cao nhất như Argentina, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha”.
Nhưng kết quả toàn ngược lại. Brazil đã chơi rất xuất sắc khi vào đến chung kết và vô địch trước người Đức. 
Các đội mà Pele dự đoán chơi đẳng cấp cao là Pháp, Bồ Đào Nha và Argentina rời giải từ vòng đấu bảng còn Ý cũng bị loại ở vòng 2 bởi Hàn Quốc.
Tai  du  luon trat cua  vua  Pele
 Chê Brazil hết lời và Brazil vô địch năm 2002
Tại World Cup 2006, Pele dự đoán: “Brazil, Anh, Pháp và Argentina sẽ vào bán kết”. Kết quả là Anh, Argentina và Brazil bị loại ở tứ kết và chỉ duy nhất Pháp vào chung kết. 
Tại World Cup 2010, Pele dự đoán Brazil sẽ chơi tốt hơn Tây Ban Nha. Tuy nhiên, như một lời nguyền đã được khẳng định, Brazil bị loại ngay từ tứ kết bởi Hà Lan và sau đó, Hà Lan thua Tây Ban Nha trong trận chung kết tranh Cúp vàng.

Lần này, Pele dán "lời nguyền" lên Tây Ban Nha và Đức, hai đối thủ lớn nhất của Brazil thì các đội bóng này có thể tiến xa đến đâu?

Anh Tú

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài 'dự' luôn trật của 'vua' Pele