Ông Chu Văn Phong, tài xế xe đầu kéo được phát hiện đã chết trên chính xe mình điều khiển với vết đâm trên người, 34 tấn thép trên xe bị mất.

Tài xế xe đầu kéo bị giết, 34 tấn thép biến mất

Theo Thanh Niên | 18/02/2017, 10:52

Ông Chu Văn Phong, tài xế xe đầu kéo được phát hiện đã chết trên chính xe mình điều khiển với vết đâm trên người, 34 tấn thép trên xe bị mất.

Ngày 17.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Kim Đào (TT.Thứa, H.Lương Tài, Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, chiều 16.2, phát hiện chiếc xe đầu kéo đỗ nhiều ngày tại ven đường 280, đoạn qua TT.Thứa, người dân địa phương đến kiểm tra, phát hiện trong cabin có một thi thể đang phân hủy.

Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Chu Văn Phong (41 tuổi, ngụ xã Trung Tú, H.Ứng Hòa, Hà Nội), là tài xế điều khiển chiếc xe nêu trên, tử vong do dao đâm.

Sau khi nhận 34,3 tấn thép ở Hải Dương, ông Phong điều khiển xe chở thép đi Hà Nội thì bị mất liên lạc. Cơ quan điều tra nhận định ông Phong bị sát hại ở một địa điểm khác, sau đó kẻ gây án điều khiển xe đầu kéo chở thi thể nạn nhân đến TT.Thứa rồi bỏ lại. Toàn bộ số thép trên xe đã bị mất.

Minh Chiến - Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế xe đầu kéo bị giết, 34 tấn thép biến mất