Ngày 17.2, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây.

Hà Nội dẹp hết các công trình nổi trái phép trên hồ Tây

1 | 18/02/2017, 06:25

Ngày 17.2, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây.

Báo Hà Nội mới cho biết theo kế hoạch, quận Tây Hồ sẽ thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép đóng cọc cố định xuống lòng hồ không được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định (gồm Công ty CP Nhà nổi hồ Tây, Công ty CP Du lịch thương mại Tây Hồ, Công ty CP Sông Potomac, Công ty TNHH Du thuyền hồ Tây, Công ty TNHH Nhuận Mai và Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản hồ Tây); thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 4 đơn vị (gồm Công ty CP Việt Thái quốc tế, Công ty CP Thương mại và Công nghệ Sông Hồng, Công ty CP Du lịch thương mại Tây Hồ, Công ty Liên doanh Hà Nội Lake view sport) đang tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa và công trình kinh doanh, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, văn hóa thể thao trên hồ Tây tuy nhiên vẫn sử dụng mặt nước để neo đậu phương tiện thủy và lắp đặt các công trình khác; 10 đơn vị còn lại có hoạt động bến thủy nội địa, sử dụng phương tiện thủy và công trình kinh doanh dịch vụ, thể thao, vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản,... trong phạm vi hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định.

Về phương án xử lý, quận sẽ tổ chức tháo dỡ các bến nổi, nhà chờ, phá dỡ toàn bộ các cầu dẫn, sàn cứng và tiến hành xây dựng, lắp đặt lan can tại khu vực từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê), thời gian thực hiện ngay trong tháng 2.2017. Tổ chức di chuyển toàn bộ các phương tiện thủy nội địa, các phương tiện nổi tạm thời về điểm tập kết tại khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân), thời gian thực hiện xong trước ngày 10.3.

Cũng tại kế hoạch này, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng yêu cầu các phường Thụy Khuê, Nhật Tân, Quảng An, Yên Phụ, Xuân La phối hợp với Ban quản lý hồ Tây và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để các bến thủy nội địa tiếp tục hoạt động và xử lý vi phạm (nếu có); hoàn thành việc tổ chức tháo dỡ, di dời toàn bộ các phương tiện thủy nội địa, sàn nổi ra khỏi hồ Tây trong tháng 3.2017.

Trên Vietnamnet,ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng ban quản lý hồ Tây, qua kiểm tra của đoàn liên ngành, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của tất cả các công trình nhà nổi, du thuyền tại hồ Tây đã hết hạn; đăng kiểm của một số phương tiện cũng đã hết hạn.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo yêu cầu chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên hồ Tây.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội dẹp hết các công trình nổi trái phép trên hồ Tây