Danh sách 30 Under 30 năm 2020 của Forbes Việt Nam ở lĩnh vực thể thao vinh danh 4 gương mặt xuất sắc nhất, hết 3 trong số đó là cầu thủ bóng đá, còn lại là 1 vận động viên bơi lội. Và 2 trong số 3 cầu thủ bóng đá được vinh danh đó là phái nữ.

Tạp chí Forbes vinh danh Quang Hải, Chương Thị Kiều và Huỳnh Như

03/02/2020, 17:20

Danh sách 30 Under 30 năm 2020 của Forbes Việt Nam ở lĩnh vực thể thao vinh danh 4 gương mặt xuất sắc nhất, hết 3 trong số đó là cầu thủ bóng đá, còn lại là 1 vận động viên bơi lội. Và 2 trong số 3 cầu thủ bóng đá được vinh danh đó là phái nữ.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải - Ảnh từ Internet

Như Một Thế Giới đã đưa tin, hôm nay (3.2), Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 30 gương mặt xuất sắc nhất dưới 30 tuổi của Việt Nam năm 2020 (30 Under 30 lần thứ 4), đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của họ tại Việt Nam.

Riêng lĩnh vực thể thao có 4 gương mặt xuất sắc thì 3 trong số đó là cầu thủ bóng đá, còn lại là 1 vận động viên bơi lội.

Đầu tiên là cầu thủ Nguyễn Quang Hải, năm nay 23 tuổi. Trong thông cáo phát đi cho báo chí, Forbes Việt Nam giới thiệu Nguyễn Quang Hải quê ở Đông Anh, Hà Nội, gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội T&T khi lên 9.

Năm lên 16 tuổi, anh cùng đội trẻ Hà Nội T&T vô địch U.21 quốc gia năm 2013. Anh được mệnh danh là “vua giải trẻ” khi cùng đội U.17 và U.19 Hà Nội lần lượt giành danh hiệu á quân U.17 quốc gia 2014 và vô địch U.19 quốc gia 2014.

Bản thân anh liên tiếp đoạt hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải tại giải U.17 quốc gia 2014 và U.19 quốc gia 2014. Năm 2016, đội Hà Nội T&T đoạt hai chức vô địch U.19 và U.21 quốc gia.

Bắt đầu thi đấu giải hạng nhất năm 2015 trong màu áo đội tuyển câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, anh cùng đồng đội đưa câu lạc bộ này thăng hạng sau một mùa bóng. Năm 2016, anh trở lại thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội T&T. Quang Hải cùng Hà Nội T&T đoạt chức vô địch V-League 2017.

Được gọi vào đội tuyển bóng đá U.19 Việt Nam năm 2016, anh cùng đồng đội đoạt vé dự vòng chung kết World Cup U.20 năm 2017.

Quang Hải đóng góp năm bàn thắng, cùng đội tuyển giành ngôi á quân giải vô địch bóng đá U.23 châu Á. Anh có mặt trong đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào bán kết Asiad 2018.

Năm 2017, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia và cùng đội tuyển giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Với thành tích ở các giải đấu U23 châu Á, AFF Cup, Quang Hải được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019.

Còn nữ cầu thủ Chương Thị Kiều thì quê ở Kiên Giang, cô gái người Khmer bắt đầu làm quen với bóng đá từ năm 12 tuổi. Sau 4 năm tập luyện, cô được nhận vào đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM. Chơi ở vị trí trung vệ, ngay trong mùa bóng đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ TP.HCM ở giải vô địch quốc gia, cô được bình chọn là cầu thủ nữ trẻ hay nhất năm 2012.

Năm 17 tuổi, Kiều lần đầu tiên cùng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2012, rồi trở thành trụ cột trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Cô cùng đội tuyển bóng đá nữ đoạt huy chương bạc SEA Games 27. Năm 2019, cô cùng đồng đội hai lần đăng quang vô địch, một ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và SEA Games 30.

Cô được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012 và 2015. Cô được nhận danh hiệu quả bóng bạc (2016) và quả bóng đồng (2018). Năm 20 tuổi, cô cùng câu lạc bộ đoạt chức vô địch quốc gia. Hình ảnh trung vệ băng đầu gối cùng đồng đội vắt kiệt sức để giành ngôi vô địch SEA Games 30 đi vào lòng người hâm mộ về tinh thần thi đấu quả cảm.

Nữ cầu thủ thứ 2 trong danh sách 30 Under 30 năm 2020 của Forbes Việt Nam là đội trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện nay Huỳnh Như (29 tuổi). Chị quê ở Trà Vinh, thích chơi bóng đá từ nhỏ, được chọn vào đội năng khiếu tỉnh Trà Vinh.

Mỗi ngày, chị đạp xe 20 cây số từ nhà lên sân tập, rồi trưa quay lại trường đi học. Sau khi đội bị giải tán, chị ứng tuyển và được chọn vào Câu lạc bộ Bóng đá nữ TP.HCM.

Trong sự nghiệp thi đấu thể thao của mình, tiền đạo Huỳnh Như cùng đội tuyển quốc gia đoạt huy chương vàng SEA Games 2017; huy chương đồng SEA Games trong hai năm 2016 và 2018.

Ở cấp độ câu lạc bộ, chị cùng đội bóng TP.HCM đoạt huy chương vàng giải vô địch quốc gia các năm 2015, 2016, 2017, 2019. Cá nhân chị được nhận danh hiệu Quả bóng vàng nữ năm 2016; Quả bóng bạc năm 2018.

Ngoài thời gian thi đấu, tập luyện, người nữ đội trưởng đội tuyển quốc gia theo học khoa giáo dục thể chất của
trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, 20 tuổi

Theo Forbes Việt Nam, Hoàng quê ở Tuyên Hóa, Quảng Bình, là con út trong gia đ ình có 6 người con, cha mẹ làm nghề chài lưới, nên từ nhỏ đã quen với sông nước.

Sau 2 năm tập luyện ở đội năng khiếu tỉnh Quảng Bình, năm 13 tuổi, Hoàng được tuyển chọn đào tạo tại trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM.

Năm 2015, anh giành năm huy chương vàng tại giải vô địch các nhóm tuổi trẻ bơi lội Đông Nam Á ở các cự ly 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bơi bướm, 200m bơi sải và tiếp sức 4x100m.

Tại SEA Games 29, năm 2017, anh giành huy chương vàng nội dung 1.500m. Năm 2018, anh giành huy chương bạc 1.500m tự do nam tại Asiad 2018 ở Indonesia.

Tại thế vận hội trẻ 2018 ở Argentina, anh đoạt huy chương vàng 800m tự do. Anh cũng giành quyền thi đấu tại Olympic 2020.

Thi Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạp chí Forbes vinh danh Quang Hải, Chương Thị Kiều và Huỳnh Như