Với ý niệm “Tài - Lộc song hành” cho một sự tái khởi động nhiều may mắn và phát đạt thời hậu COVID-19, 18 khách hàng của Tập đoàn Sao Mai đã nhận được các phần thưởng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, 1 giải nhất 1,235 tỉ đồng, 2 giải nhì là 2 chiếc xe SH Honda 150 ABS, 15 giải ba là 15 lượng vàng 9999.

Tập đoàn Sao Mai trao giải thưởng tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng từ chương trình “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn”

H.V | 04/07/2022, 17:51

Với ý niệm “Tài - Lộc song hành” cho một sự tái khởi động nhiều may mắn và phát đạt thời hậu COVID-19, 18 khách hàng của Tập đoàn Sao Mai đã nhận được các phần thưởng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, 1 giải nhất 1,235 tỉ đồng, 2 giải nhì là 2 chiếc xe SH Honda 150 ABS, 15 giải ba là 15 lượng vàng 9999.

Những chủ nhân của các giải thưởng đặc biệt này đã được “xác định và lộ diện” trong Chương trình bốc thăm - trúng thưởng “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn” của Tập đoàn Sao Mai (ASM). Sự kiện được tổ chức vào sáng 30.6 vừa qua tại khách sạn Đông Xuyên, TPLong Xuyên, tỉnh An Giang với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở Công Thương An Giang, ban tổ chức của Tập đoàn Sao Mai và đông đảo khách hàng tham dự.

1.jpg
Bà Lê Thị Phượng - Phó tổng giám đốc Sao Mai Group chúc mừng và cảm ơn khách hàng tham gia chương trình “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn"
2.jpg
Bà Lê Thị Phượng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai cùng đại diện Sở Công thương An Giang trao giải nhất cho khách hàng Nguyễn Thị  Hợp

“Thật bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc với món quà may mắn, đó là cảm xúc chung của rất nhiều khách hàng khi đón nhận lộc vàng từ Tập đoàn Sao Mai. Hy vọng với món quà may mắn này, công việc của chúng tôi cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi và không ngừng tiến triển”, chị Nguyễn Thị Hợp - chủ nhân giải nhất đã chia sẻ.

3.jpg
Anh Lý Long Kiệt và anh Hồ Văn Quây cùng “ẵm” 2 giải nhì

Đây là một trong những chương trình khuyến mãi lớn của Tập đoàn Sao Mai dành cho những khách hàng mua nền tại dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 5 (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) từ ngày 24.10.2020, khách hàng mua 1 nền nhà nhận được 1 phiếu dự thưởng. Do đại dịch COVID-19 bùng phát, chương trình bốc thăm - trao giải phải hoãn lại. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường mới, nhộn nhịp hơn. Đây là cơ hội thuận lợi để khách hàng của Sao Mai tham dự đông đủ và đón nhận vận may.

4.jpg
Niềm vui của những người được Thần tài ASM gõ cửa

Theo chia sẻ từ lãnh đạo Tập đoàn, khách hàng sẽ còn rất nhiều cơ hội nhận lộc vàng khi nhiều dự án BĐS tọa lạc tại các vị trí “vàng” ở các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Cà Mau và Đồng Tháp, sẽ được Sao Mai mở bán trong thời gian sớm nhất.

5.jpg
Các khách hàng rước giải ba Lộc vàng may  mắn

Đại dịch COVID-19 vừa qua đã gây hậu quả và thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế - xã hội toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Rất nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản, các doanh nghiệp còn lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, loay hoay với bài toán “phục hồi” sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Tập đoàn Sao Mai rất may mắn luôn giữ được ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là chỉ tiêu doanh thu - lợi nhuận năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 ở mức tăng trưởng ấn tượng.

6.jpg
Tập đoàn Sao Mai dẫn đầu về phát triển năng lượng sạch Việt Nam

Trên hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển, Sao Mai Group tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực: Bất động sản, thủy sản, dịch vụ-du lịch, năng lượng tái tạo, xuất khẩu lao động, tư vấn-thiết kế-xây dựng… Ở lĩnh vực nào, Tập đoàn cũng tạo được dấu ấn đậm nét trên thị trường và thành quả nổi bật trong cộng đồng doanh nghiệp. Sao Mai nhiều năm liên tục nằm trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam và Top 100 doanh nghiệp lớn nhất và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập đoàn Sao Mai trao giải thưởng tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng từ chương trình “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn”