Sáng nay 5.2, Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên 5 cá thể trăn gấm quý hiếm.

Thả 5 cá thể trăn gấm quý hiếm về Vườn quốc gia Vũ Quang

05/02/2020, 15:02

Sáng nay 5.2, Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên 5 cá thể trăn gấm quý hiếm.

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang và kiểm lâm thả trăn gấm vào rừng - Ảnh: V.Q

Cụ thể, 5 cá thể trăn gấm quý hiếm được thả về rừng tại tiểu khu 170, là khu vực rừng đặc dụng thuộc địa bàn xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đây là lâm phần do Vườn quốc gia Vũ Quang quản lý.

Ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết khu vực thả trăn gấm là rừng rậm, có nhiều tre nứa và mặt nước phù hợp cho loại trăn sinh sống, phát triển. Trong 5 cá thể trăn gấm nói trên, con lớn nhất có chiều dài hơn 3m, nặng 11kg, đường kính thân chỗ lớn nhất hơn 10cm; con nhỏ nhất chiều dài khoảng 1m, cân nặng khoảng 0,7kg. Đây là nhưng cá thể trăn do Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận từ các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bàn giao.

Một trong 5 cá thể trăn gấm vừa được thả về rừng

Trăn gấm hay còn gọi là trăn mắt lưới châu Á (tên khoa học là Python reticulatus), thuộc nhóm động vật hoang dã II B, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Do đó, cơ quan chức năng nghiêm cấm khai thác, săn bắt và thương mại các sản phẩm từ trăn gấm với mọi mục đích.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thả 5 cá thể trăn gấm quý hiếm về Vườn quốc gia Vũ Quang