Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) hôm nay 29.4 đã ghi nhận 1.871 ca nhiễm mới và 10 trường hợp tử vong do COVID-19.

Thái Lan đang giảm số ca COVID-19 mới dù vẫn tính theo đơn vị hàng ngàn

P.V | 29/04/2021, 13:00

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) hôm nay 29.4 đã ghi nhận 1.871 ca nhiễm mới và 10 trường hợp tử vong do COVID-19.

10 người tử vong gồm sáu người ở Bangkok và 4 ca còn lại ở các tỉnh Nakhon Sawan, Samut Prakan, Yasothon và Ayutthaya. Độ tuổi của những người xấu số dao động từ 45 đến 91, và tất cả họ đều bị bệnh nền.

Trong số 1.871 trường hợp mắc mới, 689 trường hợp ở Bangkok, tiếp theo là 151 trường hợp ở Samut Prakan, 112 trường hợp ở Chonburi và 69 trường hợp ở Chiang Mai.

Ngoài ra có 7 ca nhiễm là những người nhập cảnh, gồm 5 người Thái Lan hồi hương từ Ấn Độ, Malaysia, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Hungary. Hai người còn lại mang quốc tịch Malaysia và Ấn Độ, cả hai đều đến từ đất nước của họ.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau 1 tuần, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 dưới 2.000. Đồng thời, đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm tại Thái Lan có xu hướng giảm. Số ca tử vong của Thái Lan cũng duy trì 2 con số trong ngày thứ 3 liên tiếp nhưng cũng giảm so với 2 ngày trước đều ghi nhận 15 ca.

Tính đến hôm nay, số ca nhiễm ở Thái Lan đã tăng lên 63.570. Trong số này, 60.266 người đã được phát hiện tại cộng đồng và 3.304 người nhập cảnh.

Cho đến nay, Thái Lan ghi nhận 35.394 người đã hồi phục và xuất viện, 27.988 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện và 188 người đã tử vong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan đang giảm số ca COVID-19 mới dù vẫn tính theo đơn vị hàng ngàn