Cảnh sát Thái Lan vừa lập Trung tâm Phòng chống Cá cược World Cup 2014 nhằm vào hoạt động cá cược bất hợp pháp dự kiến bùng nổ suốt "lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh” (khai mạc tại Brazil ngày 12.6 tới và kéo dài 1 tháng).

Thái Lan ra mắt trung tâm chống cá cược World Cup

Một Thế Giới | 10/06/2014, 16:24

Cảnh sát Thái Lan vừa lập Trung tâm Phòng chống Cá cược World Cup 2014 nhằm vào hoạt động cá cược bất hợp pháp dự kiến bùng nổ suốt "lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh” (khai mạc tại Brazil ngày 12.6 tới và kéo dài 1 tháng).

Với trung tâm này, cảnh sát Thái sẽ tập trung ngăn chặn nạn cờ bạc trực tuyến, đình chỉ giấy phép kinh doanh của các công ty tổ chức cá cược, kiểm soát chặt chẽ hơn các đối tượng cho vay nặng lãi và các tổ chức cá nhân thu hồi nợ dính líu đến cá cược thể thao. 
Phụ trách Trung tâm là tướng Aek Angsananon. Ông khẳng định, cảnh sát nào bị phát hiện “dính chàm” vào cá cược sẽ bị trừng trị thích đáng; các quan chức nhắm mắt làm ngơ cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới. Hoạt động của trung tâm này được sự hỗ trợ của Bộ Thông tin Truyền Thông, Cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Cơ quan chuyên chống cá cược của Thái ra đời sau khi đại học trực thuộc Phòng thương mại công nghiệp Thái Lan công bố một cuộc nghiên cứu về người Thái nhân mùa World Cup.

Theo đó, người Thái sẽ khi khoảng 69,2 tỉ baht, trong đó có 43,5 tỉ baht được ném vào hoạt động cá cược, phần còn lại là cho thực phẩm, tiệc tùng, thiết bị nghe nhìn và quà lưu niệm. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát khác của trung tâm nghiên cứu hoạt động cờ bạc trực thuộc Đại học Chulalongkorn ở nhóm tuổi thiếu niên Thái vẫn cho thấy tín hiệu tích cực khi phần lớn không có ý định tham gia cá cược World Cup. Dù thế, vẫn có 12% số này định đặt cược.
Giám đốc Nualnoi Treerat của trung tâm cho biết, trong số người định đặt cược, 21% sẽ đặt trực tiếp với các nhà cái, 16% qua website và 12% qua trung gian. Khảo sát này được thực hiện ở 3.050 học sinh trung học và các trường hướng nghiệp từ 30.05 đến 08.06 tại các 8 thành phố của Thái.
Ngoài ra, khoảng phân nửa học sinh được khảo sát cho rằng cá độ không bằng tiền với bạn bè là chuyện bình thường, không có gì sai trong khi 21% nghĩ thêm yếu tố tiền bạc sẽ làm các trận đấu hấp dẫn hơn và 20% nói đặt cược qua website sẽ tốt hơn.
Vĩnh Quân
Bài liên quan
Vì sao Futsal Việt Nam vắng mặt sau 2 lần liên tiếp dự World Cup?
Giấc mơ dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp của futsal Việt Nam đã khép lại sau khi để thua liên tiếp trước người Trung Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan ra mắt trung tâm chống cá cược World Cup